Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tri ân các gia đình chính sách tại Tuyên Quang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chiều 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách tại Tuyên Quang.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Lành, vợ liệt sĩ Nguyễn Tiến Ngận (tổ 34, thôn Chang, phường Hà Giang 1). 

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tại phường Hà Giang 1, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gồm: gia đình ông Nguyễn Xuân Chè, bệnh binh (tổ 32, thôn Tha) và gia đình bà Nguyễn Thị Lành, vợ liệt sĩ Nguyễn Tiến Ngận (tổ 34, thôn Chang).

Chú thích ảnh
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Xuân Chè, bệnh binh (tổ 32, thôn Tha, phường Hà Giang 1). 

Tại các gia đình, ông Trịnh Văn Quyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và thân nhân; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên. 

Trước đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468, xã Thanh Thủy. Đoàn công tác kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, tại mặt trận Vị Xuyên đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Với ý chí, quyết tâm “Một tấc không đi, một ly không dời”, “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”, quân, dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống nơi biên cương Tổ quốc. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên có 1.969 phần mộ liệt sĩ và 2 mộ liệt sĩ tập thể…

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.