Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Gia Lai

Ngày 28/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Quy Nhơn và các phường lân cận.
Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi tặng quà, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như trong công tác đảm bảo an sinh xã hội. Gia Lai là một trong các tỉnh đi đầu của khu vực miền Trung; tăng trưởng kinh tế ở tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân được nâng cao. Đặc biệt, Đại tướng ấn tượng đối với tỉnh trong công tác chăm sóc các gia đình chính sách, gia đình có công, các hộ nghèo và có nhiều giải pháp để động viên công nhân lao động thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia, trong đó chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình đời sống xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Nhân dịp này, Đại tướng đã ân cần hỏi thăm, động viên các gia đình chính sách; đồng chia sẻ, gửi gắm tình cảm sắc son, niềm tin, niềm tự hào của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung cũng như quê hương Gia Lai anh hùng nói riêng.

Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết tình hình kinh tế - xã hội quý I đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể: GRDP tăng 8,51% so với cùng kỳ, xếp thứ 16 cả nước và thứ 1/6 địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; thu ngân sách nhà nước ước đạt 10.822 tỷ đồng, đạt 38,8% dự toán năm, tăng 71,2 so với cùng kỳ. Nhiều dự án trọng điểm quốc gia, của tỉnh đã được khởi công, khánh thành đảm bảo đúng tiến độ. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang thực hiện chế độ ưu đãi cho hơn 42.026 liệt sĩ, 5.573 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng chục nghìn người có công với cách mạng. Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm chăm sóc 856 lão thành cách mạng và người hoạt động tiền khởi nghĩa; hơn 32.000 thương binh, bệnh binh cùng 65 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hơn 100.000 người có công giúp đỡ cách mạng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Công tác chi trả các chế độ cho các đối tượng luôn đảm bảo đúng, đủ và kịp thời; việc xác nhận và giải quyết chế độ luôn đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng quà gia đình chính sách.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm, tặng quà cho 200 hộ gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trong dịp Lễ 30/4 - 1/5 năm 2026; đồng thời tặng 100 suất quà cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Truớc đó, ngày 27/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà đến 3 gia đình có công với cách mạng, thương binh ở phường Quy Nhơn Nam, gồm Nguyễn Thị Minh Tâm (ở khu phố 27), Lê Thị Minh Tâm (ở khu phố 25) và Phan Tiến (ở khu phố 16). Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Tin, ảnh: Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.