Phát huy truyền thống dân tộc, chăm lo tốt cho gia đình chính sách

Ngày 28/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà các gia đình chính sách và công nhân lao động tại tỉnh Khánh Hòa nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Quốc tế Lao động 1/5.
Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ưởng Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực chăm lo tốt cho người có công với cách mạng.

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình chính sách; đồng thời tôn vinh những người lao động đã góp phần làm nên sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, tặng quà người có công. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo định hướng của Bộ Chính trị. Cùng với đó, từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đổi mới chính sách chăm sóc người có công, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác tặng 300 suất quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách và công nhân lao động. Tại buổi gặp mặt, đoàn đã trao trực tiếp 120 suất quà, số còn lại sẽ được chính quyền địa phương chuyển đến tận tay các gia đình trước ngày 30/4.

Theo Tỉnh ủy Khánh Hòa, công tác chăm lo người có công với cách mạng được thực hiện toàn diện, bền vững, chuyển biến mạnh mẽ từ “thực hiện chế độ bằng ngân sách” sang “xã hội hóa toàn diện”. Thời gian qua, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ ưu đãi cho hơn 77.000 người có công; phụng dưỡng suốt đời gần 1.700 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; quy tập, an táng hơn 10.000 hài cốt liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được xã hội hóa sâu rộng (ước tính hàng trăm tỷ đồng qua các năm), lũy kế đã xây mới, sửa chữa hơn 12.000 căn nhà tình nghĩa. Đến nay, 100% gia đình người có công ở tỉnh Khánh Hòa có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình nơi cư trú; không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Xuân Triệu - Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.