Trung tâm Hội nghị Quốc gia: Tổ hợp công trình đa năng lớn nhất Thủ đô
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (địa chỉ số 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội), là tổ hợp công trình đa năng lớn nhất tại Thủ đô. Đây là nơi diễn ra các đại hội, hội nghị lớn, các hoạt động chính trị, thương mại mang tính quốc gia và quốc tế.
Trung tâm Hội nghị Quốc gia có vốn đầu tư trên 4.300 tỷ đồng, diện tích sàn 60.000m², với toà nhà chính 5 tầng và 1 tầng hầm, có độ cao 53m (tương đương tòa nhà 17 tầng). Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 11/2004 và hoàn thành vào tháng 11/2006.
Kiến trúc của công trình được chọn từ phương án "Lượn sóng biển Đông", do chuyên gia Cộng hòa Liên bang Đức Meinhard Von Gerkar và Nikolaus Goetze thiết kế, theo ý tưởng cảnh quan di sản thế giới Vịnh Hạ Long. Đây là 1 trong số 3 Trung tâm Hội nghị lớn nhất khu vực Ðông Nam Á.
Video toàn cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhìn từ trên cao:
Trung tâm Hội nghị Quốc gia được xem như một biểu tượng về kiến trúc của Việt Nam trong thế kỷ mới.
Một số hình ảnh do phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia:
Cổng chính của Trung tâm Hội nghị Quốc gia nằm trên Đại lộ Thăng Long (nằm giữa hai địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, Hà Nội).Công trình có diện tích sàn 60.000m², vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng.
Phòng họp chính được bố trí tại tầng 2 toà nhà với diện tích 4.256m2, có sức chứa 3.747 chỗ ngồi, có thể chia thành hai không gian riêng biệt bằng hệ thống vách ngăn tự động.
Phía trước toà nhà là quảng trường rộng gần 10.000m2, kết hợp hài hoà giữa thiên nhiên vườn hoa công viên cây xanh, thảm cỏ, hệ thống hồ điều hoà khí hậu.
Lớp mái dạng hình lượn sóng đặc biệt, được thiết kế theo ý tưởng cảnh quan di sản thế giới Vịnh Hạ Long.
Nơi đây được thiết kế 3 bãi đỗ xe nổi và hệ thống ga-ra ngầm, với sức chứa gần 1.100 ôtô các loại, riêng hệ thống gara ngầm là hơn 500 xe.
Công trình sử dụng 24 tấm pin năng lượng mặt trời theo công nghệ địa nhiệt của Đức.
Trung tâm Hội nghị Quốc gia được xem như một biểu tượng về kiến trúc của Việt Nam trong thế kỷ mới.
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, công trường Vành đai 2,5 qua phường Xuân Đỉnh, Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ, với nhiều máy móc, nhân lực tập trung trải nhựa mặt đường, hoàn thiện vỉa hè, hệ thống cây xanh, chiếu sáng... hướng tới thông xe kỹ thuật trong tháng 9/2026.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy (Hà Nội) đang được đẩy mạnh thi công, trong khi đó, ngõ 381 Nguyễn Khang đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẵn sàng thi công khớp nối.
Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khu đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ (phường Ô Chợ Dừa) để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa.
Tuyến đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) đoạn từ đường Lê Khả Phiêu đến ranh giới tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài khoảng 15,1 km với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh.