Trung Quốc xây đập tại Tây Tạng, công suất gấp 3 lần Đập Tam Hiệp

Trung Quốc đã phê chuẩn dự án xây dựng đập thủy điển khổng lồ tại Tây Tạng, có thể tạo lượng điện gấp 3 lần Đập Tam Hiệp.
Chú thích ảnh
Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc mở cửa xả lũ năm 2020. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) ngày 26/12 đưa tin, đập thủy điện “khủng” mới dự kiến được xây trên sông Yarlung Tsangpo ở khu tự trị Tây Tạng. Tổng vốn đầu tư cho con đập có thể vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD).

Sông Yarlung Tsangpo chảy qua Cao nguyên Tây Tạng, tạo nên hẻm núi sâu nhất Trái Đất. Sông Yarlung Tsangpo nằm ở vị trí độ cao gần 5.000 mét so với mực nước biển, khiến nó trở thành con sông cao nhất thế giới.

Con sông sau đó chảy vào Bangladesh và hai tiểu bang Arunachal Pradesh cùng Assam của Ấn Độ, nơi nó được gọi là sông Brahmaputra.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin, như vậy, con đập này sẽ được xây dựng tại một trong những khu vực có nhiều mưa nhất tại Trung Quốc đại lục.

Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra gần 300 tỷ kWh hằng năm. Ngược lại, Đập Tam Hiệp, hiện đạt tổng công suất tối đa có thể sản xuất trong điều kiện hoạt động lý tưởng là 88,2 tỷ kWh.

Khi Đập Tam Hiệp được xây dựng, hơn 1,4 triệu người đã buộc phải di dời. Trong khi đó, khu vực dự kiến xây đập mới được đánh giá thưa thớt dân cư hơn. Theo tờ Global Times, con đập mới sẽ nằm tại huyện Medog nơi có dân số khoảng 14.000 người.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera, SCMP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.