Trung Quốc "quyến rũ" Ấn Độ ủng hộ vấn đề Biển Đông

Trung Quốc có ý định "quyến rũ" Ấn Độ không cùng với các quốc gia khác đưa ra vấn đề tranh chấp Biển Đông trong hội nghị G-20 sắp tới.
Trung Quốc "quyến rũ" Ấn Độ ủng hộ vấn đề Biển Đông ảnh 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Thời báo Ấn Độ ngày 6/8 đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Ấn Độ trong 3 ngày từ 12/8 tới. Ông Vương sẽ tìm cách thúc đẩy nỗ lực nhằm bảo đảm rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không cùng với các quốc gia khác đưa ra vấn đề tranh chấp Biển Đông trong hội nghị Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9 này.Trung Quốc cực kỳ lo ngại rằng một số nước, trong đó có Mỹ sẽ nêu ra vấn đề Biển Đông sau khi Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye (Hà Lan) ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền đối với hầu hết vùng biển này. Bắc Kinh từng không hài lòng với phản ứng từ Ấn Độ, vốn cho rằng phán quyết của Tòa Trọng tài phải được thực thi hiệu quả, và tất cả các bên nên hợp tác trong nỗ lực chung này. Rõ ràng, Trung Quốc không muốn thảo luận về chủ đề trên tại Hội nghị G-20 và muốn Ấn Độ không cùng với bất kỳ quốc gia nào khác tìm cách thảo luận về vấn đề này.Dự kiến, Thủ tướng Ấn Độ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị G-20 diễn ra tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày từ 3/9.Đã có sự gia tăng những bất đồng trong mối quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ thời gian gần đây, trong đó có việc Bắc Kinh từ chối ủng hộ New Delhi trở thành thành viên của Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG) và những thông tin mới đây về việc các binh sĩ Trung Quốc xâm nhập khu vực biên giới Ladakh.
Công Thuận (Times of India)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.