Trung Quốc làm xấu môi trường kinh doanh ở châu Á

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker cảnh báo cách hành xử khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông đang làm dấy lên quan ngại rằng điều đó sẽ không tốt cho thương mại.

Ngày 4/6, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker tuyên bố Washington muốn mở rộng các mối quan hệ kinh tế với châu Á, khu vực tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, song cảnh báo cách hành xử khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông đang làm dấy lên quan ngại rằng điều đó sẽ không tốt cho thương mại.

Trung Quốc làm xấu môi trường kinh doanh ở châu Á ảnh 1

Tàu hải cảnh Trung Quốc cơ động chặn đầu tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Công Định - Hữu Trung/TTXVN

Phát biểu trước các nhóm doanh nhân của Mỹ và Phillippines, bà Pritzker cho biết Mỹ đầu tư rất nhiều vào ngoại giao, kinh tế và các nguồn tài nguyên chiến lược ở nhiều khu vực khác trên thế giới. Bà khẳng định Washington giữ lời hứa với các chính sách "tái cân bằng và can dự sâu của Mỹ" vào châu Á.

Phát biểu với báo giới, bà Pritzker tuyên bố việc Bắc Kinh triển khai giàn khoan dầu Hải Dương-981 với sự hộ tống của các tàu quân sự trên Biển Đông là "hành động khiêu khích" và gây thêm căng thẳng, rõ ràng điều đó không tốt cho thương mại.

Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam kể từ ngày 2/5 và từ đó tới nay vẫn chưa chịu rút đi, đồng thời huy động nhiều tàu các loại để ngăn cản và phá hoại các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.

Bộ trưởng Pritzker đang thực hiện chuyến công du 3 nước Việt Nam, Philippines và Myanmar.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.