Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt tại Hải Nam

Ngày 17/8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV - cấp nhỏ nhất trong thang 4 cấp, để phòng chống lũ lụt tại tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam nước này, do mưa lớn và nguy cơ lũ lụt.
Chú thích ảnh
Tuyến phố bị ngập tại Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Dự báo sẽ có mưa lớn tại Hải Nam trong ngày 17 - 19/8, khiến mực nước trên các sông vừa và nhỏ có thể vượt mức cảnh báo, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. Bộ đã chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, đồng thời yêu cầu ban quản lý các hồ chứa nước có nguy cơ cao phải hạ mực nước xuống thấp tối đa.

Theo Bộ Thủy lợi, một nhóm công tác đã được cử đến Hải Nam để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt. 

Trong khi đó, ở Đại Tây Dương, bão Erin đã hạ xuống bão cấp 3 vào sáng sớm 17/8 theo giờ địa phương, khi tâm bão còn cách Puerto Rico khoảng 245 km về phía Bắc. Mặc dù vậy, gió và mưa lớn do bão gây ra đang hoành hành ở Quần đảo Virgin và Puerto Rico, với lượng mưa dự kiến có thể lên tới 150 mm ở một số khu vực, Cảnh báo bão nhiệt đới đã được ban bố ở Quần đảo Turks và Caicos.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ tại Miami, Erin là cơn bão Đại Tây Dương đầu tiên của năm 2025 được đặt tên, đã đạt đến cấp 5 - cấp mạnh nhất trong thang bão Saffir-Simpson chỉ trong 24 giờ.

Theo các nhà khoa học, sự gia tăng nhanh chóng của các cơn bão ở Đại Tây Dương là do biến đổi khí hậu. Sự nóng lên toàn cầu khiến bầu khí quyển ngậm nhiều hơi nước hơn và làm tăng nhiệt độ đại dương, đồng thời nước ấm hơn cung cấp nhiên liệu cho các cơn bão nhanh chóng tăng cấp.    

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.