Trung Quốc không hạ lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã giữ nguyên lãi suất cho vay trong tháng thứ năm liên tiếp. Giới quan sát nhận định, dường như chính phủ nước này muốn thổi sức sống mới vào lĩnh vực bất động sản đang trì trệ thông qua việc nới lỏng có mục tiêu những quy định trên thị trường thay vì giảm lãi suất thế chấp.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN

Lãi suất cho vay kỳ hạn một năm được giữ nguyên ở mức 3,65%. Lãi suất kỳ hạn 5 năm đang ở mức 4,3%.

Đã có suy đoán rằng PBoC sẽ cắt giảm các lãi suất kỳ hạn trên 5 năm để vực dậy thị trường bất động sản của Trung Quốc. Doanh số bán nhà mới đã giảm hơn 30% trong tháng 12/2022. Các khoản cho vay trung và dài hạn mới dành cho các hộ gia đình - chủ yếu là vay thế chấp - giảm gần một nửa về giá trị.

Thay vào đó, chính phủ dường như đang tập trung vào việc nới lỏng một số hạn chế liên quan đến tài sản như một cách để khuyến khích người dân mua nhà. Ví dụ, Chính phủ Trung Quốc đang cho phép các ngân hàng đưa ra mức lãi suất thế chấp dưới mức tối thiểu bắt buộc trên toàn quốc - hiện đang là 4,1% cho ngôi nhà đầu tiên - ở những khu vực có doanh số bán nhà ở yếu kém.

Theo Viện nghiên cứu Beike, trong số 70 thành phố lớn của Trung Quốc, Thái Nguyên và Đường Sơn đã hạ lãi suất thế chấp xuống 3,8% vào ngày 16/1. Xu hướng này dự kiến sẽ lan rộng, với 35 thành phố đủ điều kiện để đưa lãi suất vay thế chấp xuống dưới mức tối thiểu toàn quốc kể từ tháng 12/2022.

Trung Quốc cũng đang nới lỏng kiểm soát vốn trong lĩnh vực bất động sản. Hạn chế vay vốn đã gây ra khủng hoảng tiền mặt của nhiều nhà phát triển bất động sản, làm gián đoạn hoạt động xây dựng nhà ở trên khắp Trung Quốc. Khoảng 1,88 triệu người mua nhà trên ít nhất 2.600 dự án trên toàn quốc đã đặt cọc hoặc đang trả tiền vay thế chấp cho những căn nhà mà họ vẫn chưa được nhận. Chính phủ muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án bị đình trệ để khôi phục niềm tin của người tiêu dùng và phục hồi doanh số bán căn hộ.

Mai Ly/TTXVN (Nikkei)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.