Trung Quốc đột ngột hé lộ về tàu ngầm hạt nhân sau hơn 30 năm giấu kín

Gần đây, quân đội Trung Quốc lần đầu tiên chủ động hé lộ hình ảnh hiếm có về tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa của nước này đã “nhập ngũ” từ năm 1983.

Theo Daily Mail, đây là tàu ngầm lớp 092 do Trung Quốc thiết kế và sản xuất và cũng là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của nước này. Trong đoạn video chưa được xác thực thời gian ghi hình, có bao gồm cảnh các binh sĩ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm này.

Ngày 22/4, kênh Ba Yi TV của quân đội Trung Quốc đã đăng đoạn video gây chú ý lên trang web chính thức. Video bao gồm hình ảnh về buổi tập trận được thực hiện trên tàu ngầm lớp 092.

Theo Daily Mail, tàu ngầm hạt nhân này của Trung Quốc có thể chở theo 12 tên lửa đạn đạo Julang-1 do nước này sản xuất, có tầm bắn 2.000km.

Một đội gồm 4 tàu ngầm lớp 092 được cho đang đồn trú tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Trang China.com đưa tin rằng tàu ngầm hạt nhân này dài khoảng 120m và rộng 10m, có thể lặn xuống độ sâu tối đa là 300m. Con tàu này được cho đã “nhập ngũ” từ năm 1983.

Truyền thông đưa tin, Trung Quốc sở hữu 4 lớp tàu ngầm hạt nhân có tên lần lượt là 091, 092, 093 và 094.

Lớp 091 và 093 gồm tàu ngầm hạt nhân tấn công. Lớp 094 bao gồm các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa mới nhất của Trung Quốc, hiện neo tại đảo Hải Nam. Tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp 094 được đóng từ năm 1999 và hoàn thành vào năm 2004.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.