Trung Quốc phát triển vũ khí siêu thanh 'chọc thủng' các lá chắn tên lửa Đông Á

Theo tạp chí chuyên viết về lĩnh vực quân sự của Trung Quốc, "Kanwa Defense Review", nước này đang phát triển các vũ khí siêu thanh nhằm chọc thủng hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa của Nhật Bản và các quốc gia láng giềng Đông Á.

Theo tạp chí có có trụ sở ở Canada trên, Lực lượng Tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gần đây đã đưa ra một chương trình phát triển vũ khí siêu thanh để đối phó với các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) cũng như kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc.

Vũ khí siêu thanh này là phương tiện tấn công thế hệ mới, được phóng đi từ tên lửa đạn đạo với vận tốc gấp 10 lần tốc độ âm thanh và trượt dọc theo rìa bầu khí quyển, khiến chúng khó có thể bị các hệ thống phòng thủ tên lửa bắn hạ.

Ngoài chương trình của Lực lượng Tên lửa trên, Bắc Kinh cũng đã và đang phát tiển các loại vũ khí siêu thanh thông qua một chương trình khác.

Một công ty nhà nước của Trung Quốc đã tham gia vào "Dự án 089", nhằm phát triển những loại vũ khí tương tự và được phóng từ tên lửa đạn đạo tầm xa nhằm chọc thủng lá chắn phòng thủ tên lửa trên mặt đất của Mỹ.

Báo chí Mỹ đưa tin Trung Quốc đã tiến hành 7 cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh thế hệ mới này trong những năm gần đây và 6 trong số đó đã thành công.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, Riyadh ngày càng phải dựa vào hành lang dầu mỏ phía Tây qua Biển Đỏ. Bởi vậy, Houthi đang có trong tay đòn bẩy có khả năng đánh trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của Saudi Arabia: xuất khẩu dầu.

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.