Bán đảo Triều Tiên căng thẳng, Trung Quốc tập trận bắn đạn thật

Hàng loạt vũ khí mới của Hải quân Trung Quốc đã được thử nghiệm nhả đạn thật từ tàu khu trục Xining trên biển Hoàng Hải, gần vùng lãnh thổ phía Tây của CHDCND Triều Tiên.

Hàng loạt vũ khí mới của Hải quân Trung Quốc đã được thử nghiệm nhả đạn thật từ tàu khu trục Xining trên biển Hoàng Hải, gần vùng lãnh thổ phía Tây của CHDCND Triều Tiên (video dưới).

Tờ ChinaTopix dẫn lời chỉ huy Hạm đội Phương Bắc Trung Quốc Xiang Zhihong khẳng định ngoài mục tiêu giúp các thủy thủ thực hành bắn đạn thật, cuộc tập trận còn đóng vai trò kiểm tra và điều chỉnh kỹ năng bắn của các thủy thủ để giúp họ có thêm kinh nghiệm chiến đấu.

Tàu khu trục Xining được phiên chế về Hạm đội phương Bắc của Trung Quốc từ tháng 1 vừa qua. Tờ China Daily nhận định Xining có thiết kế đặc thù giúp tàu khu trục này đóng vai trò chủ lực trong nhóm tàu tấn công của Trung Quốc.

ChinaTopix cho biết Xining nổi danh với dàn vũ khí phòng không và con tàu này có khả năng “săn” tàu ngầm rất nhạy bén. Tàu Xining còn có súng điện từ để sử dụng trong các cuộc đánh giáp lá cà.

Trong những ngày gần đây, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên liên tục “nóng” và vào hôm 14/4 vừa qua, hãng tin Sputnik đã dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị quan ngại rằng “một cuộc xung đột có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào”. Sputnik đưa tin rằng vào ngày 17/4, Bắc Kinh đã hoãn mọi chuyến bay đi và về giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong khi đó hãng hàng không Air China cũng đã từ chối bán vé cho chặng bay này.

Liên quan tới tình hình Triều Tiên, điều đáng chú ý là Trung Quốc đã bày tỏ thái độ sẵn sàng ủng hộ tuyên bố do Mỹ đưa ra tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên bằng những ngôn từ cứng rắn.

Về phía Mỹ, vào ngày 18/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Washington và Bắc Kinh đang phối hợp "chặt chẽ" trong vấn đề Triều Tiên. Ông Mattis khẳng định vụ thử tên lửa mới đây nhất của Triều Tiên hôm 16/4 vừa qua cho thấy sự cần thiết của mối quan hệ hợp tác này.

Trong một diễn biến liên quan, CNN dẫn lời một quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng đã có sự hiểu nhầm giữa Lầu Năm Góc và Nhà Trắng về các thông tin liên quan tới hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson.

Theo đó từ ngày 8/4, phía Nhà Trắng khẳng định về việc USS Carl Vinson rời Singapore tiến đến vùng biển Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, có thông tin hàng không mẫu hạm này đã chuyển hướng và Hải quân Mỹ quyết định giữ kín thông tin về hướng di chuyển vì vấn đề an ninh.

Một phát ngôn viên của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ tuyên bố USS Carl Vinson đã hoàn thành việc luyện tập với hải quân Australia và đang trên đường hướng tới Tây Thái Bình Dương. CNN dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định USS Carl Vinson sẽ tiến đến vùng biển Bán đảo Triều Tiên vào cuối tháng 4.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).