Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu từ nhà xuất khẩu thịt bò lớn nhất Brazil do lo ngại virus SARS-CoV-2

Theo Tân Hoa xã, Tổng Cục Hải quan (GAC) Trung Quốc ngày 1/10 đã quyết định tạm dừng tiếp nhận các hồ sơ đăng ký nhập khẩu liên quan đến một nhà sản xuất thịt bò của Brazil trong vòng 1 tuần, sau khi một mẫu bao bì đóng gói thịt bò nhập khẩu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. 
Chú thích ảnh
Kiểm tra thịt bò tại một kho đông lạnh ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của GAC cho biết mẫu bao bì sản phẩm trên được lấy ra từ một lô thịt bò lọc xương đông lạnh của nhà sản xuất “MINERVA S.A”, và biện pháp khẩn cấp đã được thông báo để đề phòng.

Công ty MINERVA là nhà xuất khẩu thịt bò lớn nhất tại Brazil, trong khi Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu mặt hàng này nhiều nhất của Brazil.

Gần đây, Trung Quốc liên tục phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì và bề mặt các loại thực phẩm nhập khẩu. Tháng 8, thành phố Thâm Quyến cũng từng phát hiện virus trên bề mặt cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng khẳng định chưa ghi nhận trường hợp nào lây nhiễm virus trên qua thực phẩm và bao bì.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.