Trung Quốc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

Theo thông báo của cơ quan chức năng Trung Quốc, kể từ sau đợt điều chỉnh giá xăng dầu ngày 23/3, giá dầu thô trên thị trường quốc tế đã biến động mạnh. Nhằm giảm thiểu tác động của xu hướng tăng giá dầu thế giới đối với thị trường trong nước, Trung Quốc tiếp tục áp dụng các biện pháp điều tiết giá đối với các sản phẩm dầu tinh chế.
Chú thích ảnh
Nhân viên bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, căn cứ theo cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu hiện hành, từ 24 giờ 00 ngày 7/4, giá xăng và dầu diesel tiêu chuẩn của Trung Quốc lẽ ra được điều chỉnh tăng lần lượt 800 nhân dân tệ/tấn (116,6 USD) và 770 nhân dân tệ/tấn (112,24 USD). Tuy nhiên, sau khi áp dụng các biện pháp điều tiết, mức tăng thực tế được giữ ở 420 nhân dân tệ/tấn (61,2 USD) đối với xăng và 400 nhân dân tệ/tấn (58,3 USD) đối với dầu diesel.

Sau khi điều chỉnh tăng giá, giá xăng tại Bắc Kinh là 11.090 nhân dân tệ/tấn (1.616,6 USD), giá dầu diesel là 10.000 nhân dân tệ/tấn (1.457,7 USD); giá xăng tại Thành Đô là 11.275 nhân dân tệ/tấn (1.643,5 USD), giá dầu diesel là 10.200 nhân dân tệ/tấn (1.486,8 USD).

Cơ quan chức năng yêu cầu các tập đoàn dầu khí lớn như PetroChina, Sinopec, CNOOC cùng các doanh nghiệp chế biến dầu thô khác tổ chức tốt hoạt động sản xuất và phân phối, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, đồng thời nghiêm túc thực hiện các chính sách giá của Nhà nước.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tại địa phương được yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về giá, nhằm duy trì trật tự thị trường. Người tiêu dùng có thể phản ánh các hành vi vi phạm giá thông qua nền tảng 12315.

Quang Hưng - PV TTXVN tại Bắc Kinh

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.