Trung Quốc lần đầu kiểm soát tạm thời giá xăng dầu kể từ năm 2013

Ngày 23/3, Chính phủ Trung Quốc thông báo đã áp đặt giới hạn đối với mức tăng giá nhiên liệu trong nước, nhằm giảm bớt tác động từ tình trạng giá dầu tăng vọt do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013, khi áp dụng cơ chế hiện hành về giá xăng dầu, Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát tạm thời, can thiệp để giảm gánh nặng cho người tiêu dùng trong nước.

Giá dầu toàn cầu đã leo thang sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel (Ix-ra-en) và Iran tập trung quanh khu vực eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường thủy lưu thông khoảng 20% lượng dầu và khí đốt của thế giới. Trong một tuyên bố chính thức, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết các biện pháp điều tiết tạm thời đã được áp dụng nhằm giảm thiểu tác động từ việc tăng giá dầu quốc tế bất thường, giảm bớt gánh nặng cho người dùng, đồng thời đảm bảo ổn định các hoạt động kinh tế và an sinh xã hội.

Về các mức điều chỉnh cụ thể, NDRC cho biết sẽ tăng giá bán lẻ tối đa đối với xăng thêm 1.160 NDT (tương đương 168 USD) trên mỗi tấn và dầu diesel thêm 1.115 NDT trên mỗi tấn từ 0h ngày 24/3. Theo cơ quan này, mức tăng nói trên chỉ bằng khoảng một nửa so với mức đáng lẽ phải thực hiện theo cơ chế định giá của chính phủ. Nếu áp dụng đúng theo quy định trước đó, giá xăng và dầu diesel sẽ phải tăng lần lượt ở mức 2.205 NDT và 2.120 NDT mỗi tấn.

NDRC là đơn vị thường xuyên rà soát giá xăng và dầu diesel, thực hiện các điều chỉnh dựa trên những yếu tố như biến động của giá dầu thô thế giới. Trong đợt tăng giá gần nhất vào tháng 3, cơ quan này đã nâng giá bán lẻ tối đa đối với xăng thêm 695 NDT và dầu diesel thêm 670 NDT mỗi tấn.

Trà My/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.