Trung Quốc: Các bên liên quan vấn đề Triều Tiên đều mong muốn hòa bình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 20/4 khẳng định tất cả các bên liên quan vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đều không mong muốn xảy ra xung đột hay chiến tranh, mà chỉ mong muốn một thế giới hòa bình.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi giới truyền thông dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phỏng vấn khẳng định Mỹ mong muốn hòa bình và hy vong nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un (Kim Châng Un) cũng mong muốn điều này. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định mức độ mong muốn về một nền hòa bình của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ là yếu tố quyết định tháo gỡ căng thẳng giữa hai nước.
Trung Quốc: Các bên liên quan vấn đề Triều Tiên đều mong muốn hòa bình ảnh 1

Vụ thử tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm được tiến hành tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: EPA/TTXVN

Bình luận về tuyên bố trên, người phát ngôn Lục Khảng cho biết Trung Quốc luôn tin tưởng đối thoại và tham vấn là phương thức hữu hiệu duy nhất để giải quyết các vấn đề hạt nhân, cũng như duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo này. Ông Lục Khảng bày tỏ hy vọng tất cả các bên liên quan có thể đạt được sự đồng thuận và có hành động thiết thực.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 20/4, Triều Tiên ra tuyên bố chỉ trích lực lượng bảo thủ ở Hàn Quốc ủng hộ Mỹ kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng. Nhật báo Rodong - Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền viết rằng phe bảo thủ Hàn Quốc đã kêu gọi "ném bom" miền Bắc và tiến hành một cuộc "chiến tranh trong tháng 4" trong nỗ lực gia tăng tâm lý lo ngại chiến tranh và "gây rối loạn" Triều Tiên. Bình Nhưỡng khẳng định với những kẻ không thể chịu trách nhiệm cho những gì có thể xảy ra, thì những cuộc tấn công như vậy sẽ là hành động tự hủy diệt.
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã nóng lên sau khi Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới, còn Mỹ đã đưa nhóm tàu tấn công do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson dẫn đầu, tới vùng biển ngoài khơi khu vực này. Tình hình càng trở nên căng thẳng sau vụ Mỹ phóng 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria với cái cớ đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học của Syria, làm dấy lên quan ngại về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có động thái tương tự với Triều Tiên. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Mỹ không thể tấn công Triều Tiên do hành động quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với Syria.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.