Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ từ chức

Báo The Washington Post đưa tin ngày 18/6, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề luật pháp Mary Elizabeth Taylor đã đệ đơn xin từ chức, viện dẫn quan ngại về cách xử lý của Tổng thống Donald Trump liên quan đến những căng thẳng sắc tộc gần đây.

 Bà Taylor là một trong những quan chức người Mỹ gốc Phi cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Donald Trump. 

Chú thích ảnh
Bà Mary Elizabeth Taylor. Nguồn: theunionjournal.com

Trong lá thư xin từ chức, bà Taylor cho biết cách giải quyết của Tổng thống Trump với những cuộc biểu tình lan rộng khắp cả nước về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tình trạng bạo lực của cảnh sát đã "đi ngược lại những lý lẽ và giá trị cốt lõi" mà bà tin tưởng.

Bà Taylor được bổ nhiệm làm Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề lập pháp vào năm 2018 sau khi làm việc cho lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell và tại Nhà Trắng. Bà Taylor, 30 tuổi, là người phụ nữ da màu đầu tiên và trẻ nhất giữ vị trí này, với vai trò là một liên lạc viên của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo với các nghị sĩ ở Capitol Hill.

Trong những ngày qua, làn sóng biểu tình đã xảy ra tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới nhằm phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc sau cái chết của người đàn ông Mỹ gốc Phi George Floyd khi bị cảnh sát bắt giữ ở thành phố Minneapolis, Mỹ, hồi tháng trước. Biểu tình lan rộng bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội đang áp dụng nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo The Washington Post, quyết định từ chức khiến bà Taylor là quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền Mỹ công khai rời nhiệm sở để phản ứng với các biện pháp của Tổng thống Trump liên quan đến căng thẳng sắc tộc thời gian gần đây.

Đặng Ánh     (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.