Triệt phá nhiều ổ nhóm đánh bài ăn tiền dịp gần Tết cổ truyền

Thực hiện đợt ra quân cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá nhiều vụ đánh bạc có quy mô, khởi tố nhiều đối tượng liên quan.

Ông Phạm Cao Kỳ, Phó trưởng công an xã Cổ Đạm cho biết: Ngày 30/1, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) có Quyết định số B30/QĐ-CSĐT, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Tô Văn Hiếu (sinh năm 1975), Phan Danh Thắng (sinh năm 1981), Nguyễn Trần Cường (sinh năm 1984) đều trú tại xã Cổ Đạm và Hồ Văn Sáu (sinh năm 1976), trú tại phường Thành Sen về tội đánh bạc quy định tại Điều 321, Bộ luật hình sự.

Trong quá trình theo dõi, vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 27/1/2026), Công an xã Cổ Đạm đã bất ngờ đột kích vào nhà riêng của bà Trần Thị A (sinh năm 1972) thôn Cường Thịnh xã Cổ Đạm bắt quả tang 4 đối tượng trên đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh "phỏm". Tang vật thu giữ tại hiện trường không chỉ có bài tú lơ khơ mà còn có 86,8 triệu đồng tiền mặt. Được biết, đây là nhóm đối tượng thường xuyên đánh bài ăn tiền trên địa bàn xã Cổ Đạm, trong đó đối tượng Phan Danh Thắng thường tụ tập đánh bạc, bị Công an theo dõi từ trước.

Cũng tại xã Thạch Hà, trước đó, lực lượng chức năng đã triệt phá nhóm đánh bạc, khởi tố 12 đối tượng liên quan đến một vụ đánh "liêng" ăn tiền. Khởi đầu từ vụ việc, 7 đối tượng bị bắt giữ tại nhà Nguyễn Hữu Tiến. Sau đó mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khởi tố thêm 5 đối tượng khác trong cùng nhóm đánh bạc trên địa bàn xã Thạch Hà.

Trong đợt ra quân cao điểm trước, trong sau Tết Nguyên đán, cùng với xã Cổ Đạm, Thạch Hà, lực lượng Công an các xã Tùng Lộc, Kỳ Anh, phường Thành Sen đã bắt giữ khởi tố rất nhiều đối tượng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau. Những chiến công liên tiếp trên mặt trận chống tệ nạn xã hội không chỉ là những con số về số vụ bắt giữ hay số tiền thu giữ, mà chính là lời khẳng định vai trò “lá chắn thép” của Công an Hà Tĩnh, đem lại sự bình yên cho nhân dân đón Tết cổ truyền yên vui, an lành.

Tường Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.