Triển lãm hợp tác phòng chống tội phạm giữa Công an Campuchia - Lào - Việt Nam

Chiều 17/8, tại Bảo tàng Công an nhân dân, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào tổ chức triển lãm “Quan hệ hữu nghị và hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Công an Campuchia - Lào - Việt Nam”.
Triển lãm hợp tác phòng chống tội phạm giữa Công an Campuchia - Lào - Việt Nam ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Về phía Bộ Công an Việt Nam có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tới dự có ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia cùng đoàn đại biểu cấp cao; Trung tướng Sổm kẹo Xỉ La Vông, Bí thư Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh cùng đoàn đại biểu cấp cao. 

Triển lãm trưng bày gần 200 hình ảnh và tài liệu, hiện vật tiêu biểu ghi lại những khoảnh khắc chân thật về sự hi sinh, vất vả và những cống hiến thầm lặng của lực lượng công an ba nước trong công cuộc đấu tranh giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, cũng là những tài liệu, hiện vật gần gũi, mang dấu ấn lịch sử trong tình hữu nghị, đoàn kết ba nước.

Phát biểu tại triển lãm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác gắn bó toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là sự phối hợp trên các lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Triển lãm hợp tác phòng chống tội phạm giữa Công an Campuchia - Lào - Việt Nam ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng và Trung tướng Somkeo Silavong, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào xem triển lãm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trên cơ sở các Hiệp ước, Hiệp định và thỏa thuận của lãnh đạo ba nước, Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam luôn chủ động, tích cực, hợp tác, đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện các mặt công tác nhằm tăng cường an ninh, trật tự của mỗi nước; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của mỗi quốc gia và sự ổn định, phát triển trong khu vực. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn và tin tưởng Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam sẽ cùng đồng lòng gắng sức hơn nữa trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Triển lãm lần này là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó của công an ba nước trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Những hình ảnh, tài liệu và hiện vật ấy lưu giữ và khơi dậy trong mỗi người xem niềm tự hào về những thành quả cách mạng chung, tình hữu nghị, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập; phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ công tác; tích cực trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau giữa công an ba nước.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.