Trên 4.000 người thiệt mạng do xung đột tại Ukraine

Số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa quân đội Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine từ trung tuần tháng Tư đến nay đã lên tới 4.317 người và 9.921 người bị thương.

Theo số liệu công bố ngày 20/11 của Liên hợp quốc, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa quân đội Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine từ trung tuần tháng Tư đến nay đã lên tới 4.317 người và 9.921 người bị thương.

Trên 4.000 người thiệt mạng do xung đột tại Ukraine ảnh 1

Lực lượng ly khai gác tại một vị trí tại thành phố Donetsk, miền đông Ukraine ngày 17/11. Ảnh: AFP-TTXVN

Chỉ tính từ ngày 6/9, một ngày sau khi các bên xung đột ở Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đến ngày 18/11, đã có 957 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Bên cạnh đó, số liệu của chính quyền Kiev cho thấy số người phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc xung đột tăng mạnh trong vòng hai tháng qua, từ 275.489 người lên 466.829 người.

Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết các cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng, 10.000 người bị thương, hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán.

Cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu khi OSCE cùng ngày thông báo đoàn xe chở các quan sát viên của tổ chức này trong vòng 2 ngày qua đã hai lần bị các tay súng mặc quân phục bắn. Vụ tấn công thứ nhất diễn ra ngày 18/11 tại thành phố Debaltsevo thuộc tỉnh Donetsk và vụ thứ hai xảy ra một ngày sau đó gần làng Marinovka. Tuy nhiên, các quan sát viên không bị thương.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.