Trên 200 học sinh vùng biên tỉnh Đắk Nông được chăm lo, hỗ trợ

Ngày 17/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã tổ chức gặp mặt tuyên dương học sinh tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2022 - 2023.
Chú thích ảnh
Vinh danh học sinh vùng biên giới còn nhiều khó khăn, vượt khó học giỏi. Ảnh: TTXVN phát

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông, thời gian qua, nhiều đồn biên phòng trong tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình cụ thể, thiết thực hướng về biên cương của Tổ quốc; trong đó có một số chương trình hỗ trợ, nâng đỡ học sinh khó khăn vùng biên. Việc hỗ trợ, nâng bước học sinh vùng biên còn nhiều khó khăn tới trường là thực hiện theo phương châm “trao con chữ, truyền hy vọng”.

Cụ thể, từ năm 2016, Bộ đội biên phòng Đắk Nông bắt đầu triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường” và hiện đang hỗ trợ 62 em học sinh nghèo, khó khăn, mỗi em 500.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, từ tháng 9/2019, một số đồn biên phòng đã nhận 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có em không còn nơi nương tựa được đón về ăn ở, sinh hoạt tại đồn, trạm biên phòng để tiếp tục đến trường. Tổng số tiền hỗ trợ là 288 triệu đồng.

Đối với Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, chỉ tính riêng năm học 2022 - 2023, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông nhận hỗ trợ 101 em là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em 7,4 triệu đồng/năm.

Nhân dịp này, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông đã tuyên dương, khen thưởng 21 học sinh tiêu biểu, vượt khó học tốt trong số trên 200 học sinh được hỗ trợ từ 3 chương trình nêu trên.  

Chú thích ảnh
Vinh danh học sinh vùng biên giới còn nhiều khó khăn, vượt khó học giỏi. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Hà Thị Hạnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông khẳng định, các chương trình, dự án do Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông thực hiện không chỉ thể hiện mối quan hệ quân với dân khăng khít, bền chặt mà còn đậm tính nhân văn, vun đắp tình đoàn kết gắn máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Bà Hà Thị Hạnh cũng lưu ý, các sở, ngành, địa phương phối hợp, quan tâm, dành nguồn lực hỗ trợ, chăm lo học sinh nghèo ở khu vực biên giới, nhất là các em dân tộc thiểu số để tham mưu tỉnh có chính sách hỗ trợ kịp thời hơn trong thời gian tới.

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hi vọng cho trẻ mồ côi

Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hi vọng cho trẻ mồ côi

Không chỉ giữ gìn bình yên trên địa bàn, lực lượng Công an phường, xã ở thành phố Đồng Nai đang trở thành điểm tựa của những trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua mô hình “Con nuôi Công an xã”. Sự hỗ trợ thiết thực, những món quà ấm áp, sự động viên, chăm sóc thường xuyên của những người cha, người mẹ đỡ đầu đang lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc góp phần chăm lo an sinh xã hội, tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho nhiều mảnh đời bất hạnh.
Học và làm theo Bác: Từ một câu nói trong mỗi mái nhà đến một việc tốt mỗi ngày

Học và làm theo Bác: Từ một câu nói trong mỗi mái nhà đến một việc tốt mỗi ngày

Từ những câu nói, lời dạy giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi triển khai mô hình dân vận khéo “Mỗi nhà một câu khẩu hiệu của Bác”. Cách làm gần gũi, thiết thực này góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành những việc làm cụ thể, bắt đầu từ mỗi gia đình.