Trao Huy hiệu 70 và 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao niên

Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2024), ngày 27/8, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Đoàn công tác do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu làm Trưởng đoàn đến trao Huy hiệu 70 và 75 năm tuổi đảng cho các đảng viên cao niên trên địa bàn thành phố. 
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Hữu Lộc (thứ 3, từ phải sang), Đảng bộ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên, gồm: ông Phạm Hữu Lộc (sinh năm 1933), nguyên Thiếu tá Phòng Quân lực, Bộ Tham mưu Quân khu 9, đảng viên Chi bộ khu vực 2, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy; bà Nguyễn Thị Minh Triết (sinh năm 1930), đảng viên Chi bộ ấp Trường Thọ B, xã Trường Long, huyện Phong Điền và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Lê Xuân Quang (sinh năm 1933), đảng viên Chi bộ Khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận những đóng góp của các đảng viên lão thành cách mạng đối với sự phát triển của Đảng bộ thành phố nói chung và địa phương nói riêng thời gian qua. Đây là những nhân tố quý của Đảng bộ thành phố, đặc biệt là những đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng dồi dào sức khỏe và trường thọ, tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, động viên, cổ vũ con cháu và nhân dân địa phương phát huy truyền thống, nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho quê hương; xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Đảng viên Nguyễn Thị Minh Triết (94 tuổi) cho biết, bà được kết nạp Đảng vào năm 1949, là đảng viên trẻ nhất xã khi đó. Suốt hành trình 75 năm theo Đảng, đã nhiều lần có những khó khăn, chông gai tưởng chừng không thể vượt qua nhưng bằng niềm tin tuyệt đối với Đảng, với Bác Hồ, bà đã vượt qua tất cả. Bà Triết chia sẻ, đã 3 lần vinh dự nhận Huy hiệu Đảng nhưng huy hiệu 75 năm hôm nay là dấu ấn rất đặc biệt trong cuộc đời làm cách mạng của bà khi buổi lễ được cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị rất chu đáo, trang trọng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Xuân Quang (sinh năm 1933), chi bộ khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Đảng viên Phạm Hữu Lộc (91 tuổi) bày tỏ xúc động khi được lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đến tận nhà trao Huy hiệu Đảng. Đây là niềm vinh dự lớn lao đối với ông và gia đình. Ông Phạm Hữu Lộc chia sẻ, 75 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân ông luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. Hiện nay tuy tuổi đã cao, sức khỏe có phần giảm sút nhưng ông vẫn luôn theo dõi tình hình đất nước và thành phố Cần Thơ. Ông rất vui mừng trước những thành tựu phát triển to lớn của quê hương trong những năm qua và mong muốn thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định trao 450 Huy hiệu Đảng cho các đảng viên của Đảng bộ thành phố.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.