Vĩnh Long: Trao tặng Huy hiệu cho 393 đảng viên cao niên tuổi Đảng

Ngày 13/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho đảng viên cao niên tuổi Đảng, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024).
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Nam Tuấn (Đảng bộ cơ sở phường 4, thành phố Vĩnh Long). 

Đợt này, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long có 393 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có một đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 26 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 25 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 327 đảng viên được nhận Huy hiệu từ 30 - 45 năm tuổi Đảng. Đồng thời, tỉnh có 2 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, một đảng viên được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên. Các huy hiệu còn lại sẽ được tổ chức trao tại Đảng bộ nơi đảng viên công tác, sinh hoạt.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trao Huy hiệu 70 năm và 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh, các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng là những đảng viên tiêu biểu, gương mẫu, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng viên. Trên từng vị trí công tác và khi trở về đời thường, các đảng viên đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Bùi Văn Nghiêm đề nghị, thời gian tới, mỗi đảng viên cần giữ gìn, phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng; gương mẫu chấp hành, tích cực vận động gia đình, nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Đồng thời kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực hưởng ứng chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. 

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, ông Lương Minh Cừ bày tỏ niềm vinh dự khi nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, đồng thời khẳng định đây còn là trách nhiệm của người đảng viên. Theo đó, mỗi đảng viên phải luôn giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi lĩnh vực, hoàn cảnh để xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân, góp phần xây dựng Vĩnh Long phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.