Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ, Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật

Ngày 8/5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ, Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (sinh năm 2001, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động) đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ ngày 3/3/2025.
Chú thích ảnh
Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ, Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật là chiến sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, dũng cảm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và hết lòng phục vụ nhân dân. Sự ra đi của đồng chí là mất mát to lớn đối với gia đình, đồng đội và lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự hy sinh ấy sẽ mãi được ghi nhớ, là minh chứng sống động cho tinh thần “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Công an nhân dân noi theo, xứng đáng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tri ân.

Thượng tá Trần Thanh Hiển thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi lời chia buồn sâu sắc, lòng biết ơn chân thành tới gia đình và mong gia đình vững vàng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng nhau vượt qua nỗi đau, vững bước trên chặng đường phía trước. Thượng tá Trần Thanh Hiển đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, họ hàng và nhân dân trong khu phố thường xuyên quan tâm, chăm lo, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng cho gia đình Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Công an thành phố Đà Nẵng trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình đồng chí Nhật.

Trước đó sáng 3/3, tổ công tác Công an Phường 7 (thành phố Vũng Tàu) mời đối tượng Trí (trú 110/28 Nguyễn An Ninh, Phường 7, thành phố Vũng Tàu) về trụ sở kiểm tra ma túy. Tuy nhiên, đối tượng đã chống đối, tấn công lại lực lượng chức năng. Công an tỉnh đã điều thêm lực lượng hỗ trợ. Trong quá trình khống chế đối tượng, hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã bị đâm trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã không qua khỏi.

Ngày 4/3, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định truy thăng cấp hàm vượt bậc từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ nghĩa vụ cho đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Cùng ngày, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đối với Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Ngày 5/3, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đối với Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.