Tranh cãi quanh đồng xu kỷ niệm Hội nghị Mỹ-Triều, Nhà Trắng vội chối bỏ trách nhiệm

Một ngày sau khi sự xuất hiện của đồng xu in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gây xôn xao dư luận, Nhà Trắng lên tiếng phủ nhận trách nhiệm.
Tranh cãi quanh đồng xu kỷ niệm Hội nghị Mỹ-Triều, Nhà Trắng vội chối bỏ trách nhiệm ảnh 1

Đồng xu kỷ niệm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: The New York Times

Trong tuyên bố chính thức đưa ra trong ngày 22/5, Nhà Trắng khẳng định họ không làm ra đồng xu đó. Thiết kế và sáng kiến làm đồng xu thuộc trách nhiệm của Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng – một đơn vị hỗ trợ truyền thông toàn cầu cho Tổng thống và đội ngũ Nhà Trắng.
“Đây là một quy trình phổ biến của Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng. Những đồng xu do chính tổ chức đó thiết kế và làm ra”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố. Theo bà Sander, Tổng thống Trump hay quan chức Nhà Trắng không chỉ đạo việc sản xuất đồng xu này.
Theo Nhà Trắng, tổ chức này chịu trách nhiệm làm các đồng xu để kỷ niệm những chuyến công du nước ngoài của Tổng thống từ năm 2003. Theo thông lệ, Cơ quan Truyền thông Nhà trắng phát hành đồng tiền xu kỷ niệm để tặng quan khách nước ngoài, các nhà ngoại giao hoặc các thành viên quốc phòng. Ngoài ra, một số có thể được bán thông qua Shop Quà tặng của Nhà Trắng.
Trước đó, trong ngày thứ Hai (21/5), Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng đã cho ra mắt đồng tiền xu kỷ niệm nhân cuộc gặp lịch sử sắp diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều.
Một mặt của đồng xu là hình chiếc chuyên cơ "Không lực Một", phía trên là hình con dấu của tổng thống và phía dưới là hình Nhà Trắng. Mặt còn lại in hình Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un "mặt đối mặt" với quốc kỳ và tên của 2 quốc gia. Ngoài ra, phía trên mặt đồng xu này còn in dòng chữ "Đàm phán hòa bình" nhưng không có ngày tháng cụ thể diễn ra đàm phán mà chỉ ghi năm phát hành "2018".
Tuy nhiên, sự ra mắt bất ngờ của đồng xu kỷ niệm đã khiến một bộ phận nghị sĩ Mỹ lên tiếng chỉ trích. Các nghị sĩ cho rằng việc phát hành đồng xu quá sớm khi còn chưa rõ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều có diễn ra như kế hoạch hay không là một hành động hấp tấp của Nhà Trắng.

Trên thực tế, số phận Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến tổ chức tại Singapore vào ngày 12/6 vẫn còn chơi vơi sau khi phía Bình Nhưỡng lên tiếng dọa hủy họp, vì phát ngôn “mô hình Libya” của Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và cuộc tập trận chung thường niên “Max Thunder” giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Ngày 22/5, phát biểu khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang có chuyến thăm Washington, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể không diễn ra trong tháng 6 nếu các điều kiện cụ thể không được đảm bảo.
Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.