Tranh biếm họa gây sốc về Nữ hoàng Anh và Công nương Meghan

Tạp chí trào phúng Pháp Charlie Hebdo đã gây sốc và khiến độc giả tức giận khi đăng tranh biếm họa vẽ Nữ hoàng Anh Elizabeth ghì đầu gối lên cổ Công nương Meghan.
Chú thích ảnh
Bức biếm họa gây tức giận. Ảnh: Charlie Hebdo

Theo kênh CNN, bức biếm họa lấy cảm hứng từ vụ cảnh sát da trắng Mỹ ghì đầu gối lên cổ người da màu tên là George Floyd và khiến người này thiệt mạng. Vụ George Floyd đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc khắp Mỹ và thế giới.

Bức tranh được đăng trên bìa số báo ra ngày 14/3, có tiêu đề “Tại sao Meghan bỏ điện Buckingham”. Trong bức vẽ, họa sĩ vẽ Công nương Meghan bị ghì xuống cùng câu nói: “Bởi vì tôi không thở nổi nữa”.

Bà Halima Begum, Tổng giám đốc điều hành tổ chức bình đẳng sắc tộc Runnymede Trust, chỉ trích rằng bức biếm họa “sai ở mọi cấp độ”. Bà viết trên Twitter: “Khắc họa hình ảnh Nữ hoàng đè lên cổ Meghan giống như người giết George Floyd à? Meghan nói cô ấy không thở nổi? Bức tranh không làm ai cười nổi, không có tính phản đối phân biệt chủng tộc. Bức tranh coi nhẹ vấn đề và gây xúc phạm”. 

Tranh biếm họa về Hoàng gia Anh được in trên bìa tạp chí Charlie Hebdo chỉ vài ngày sau khi Công nương Meghan và chồng là Hoàng tử Harry có cuộc phỏng vấn chấn động với người dẫn chương trình Oprah Winfrey. Hai vợ chồng Hoàng tử Harry đưa ra một loạt cáo buộc về Hoàng gia Anh, trong đó có cáo buộc phân biệt chủng tộc.

Công nương Meghan, vốn là người Mỹ da màu, cho biết cô từng có ý nghĩ tự tử khi mang thai bé Archie và trong thời gian ngắn ngủi làm thành viên hoàng gia. Cô và chồng cáo buộc Hoàng gia Anh không bảo vệ đầy đủ cho cô và bé Archie.

Tuy nhiên, Hoàng tử William tuần này đã bác bỏ cáo buộc Hoàng gia Anh phân biệt chủng tộc. Trong tuyên bố thay mặt Nữ hoàng, Điện Buckingham cho biết cáo buộc của Công nương Meghan gây lo ngại và đang được xem xét nghiêm túc.

Điện Buckingham và đại diện của vợ chồng Hoàng tử Harry từ chối bình luận về tranh biếm họa của Charlie Hebdo.

Tạp chí Charlie Hebdo được thành lập năm 1970, trụ sở ở Paris, nổi tiếng vì các bức tranh biếm họa khiêu khích và châm biến giới chính trị gia, nhân vật của công chúng và biểu tượng tôn giáo.

Năm 2015, hai anh em Said và Cherif Kouachi đã ập vào tòa soạn báo và bắn chết 12 nhân viên báo, làm bị thương 11 người sau khi tạp chí này đăng tranh biếm họa về Đấng tiên tri Mohammed.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.