Rộ tin Meghan chạy đua Tổng thống Mỹ 2024 sau buổi trả lời phỏng vấn gây sốc

Tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh trong Công đảng Anh cho biết, Meghan Markle đang xem xét sử dụng bối cảnh hậu trả lời phỏng vấn gây ổn ào vừa qua để khởi động sự nghiệp chính trị, mà có thể đưa cô tới Nhà Trắng.
Chú thích ảnh
Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle trong buổi trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình huyền thoại Oprah Winfrey. Ảnh: CNN

Cụ thể, Công nương Meghan được cho là đang ráp nối quan hệ với giới chức cấp cao đảng Dân chủ Mỹ để khởi động chiến dịch và tìm cách chạy đua tranh cử. Theo Daily Mail (DM), các mạng lưới ủng hộ cựu Thủ tướng Tony Blair (Blairite), chủ nghĩa quốc tế và đảng Dân chủ đang bàn tán về tham vọng chính trị của Meghan và những người hậu thuẫn tiềm năng của Meghan.

Nguồn tin ẩn danh của DM còn nhấn mạnh Meghan đang cân nhắc tranh cử vào năm 2024 khi ông Joe Biden 82 tuổi và sẽ xem xét ra tranh cử nhiệm kỳ hai. 

Tin đồn về khả năng Meghan tham gia chạy đua vào Nhà Trắng xuất hiện sau khi cô và chồng là Hoàng tử Harry xuất hiện trong buổi trả lời phỏng vấn kéo dài hơn hai tiếng với người dẫn chương trình huyền thoại Oprah Winfrey, được phát sóng trực tiếp tại Mỹ hôm 7/3.

Trong cuộc phỏng vấn, Meghan tiết lộ nhiều thông tin gây sốc, như việc cô từng có ý định tự sát, vì cảm thấy bế tắc, không nhận được phản hồi giúp đỡ từ Hoàng gia, hay việc một số người trong Hoàng tộc có ý phân biệt chủng tộc khi cô mang bầu lần đầu tiên, không muốn trao tước hiệu Hoàng tử hay Công chúa cho bé, quan tâm nhiều đến màu da của bé ra sao sau khi được sinh ra…

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.