TP Hồ Chí Minh: Đầu tư 157 tỷ đồng cải tạo cảnh quan chợ Bến Thành

Sáng 14/3, tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, UBND TP Hồ Chí Minh đã trình dự án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành (Quận 1), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 1 làm chủ đầu tư. Dự án có mức đầu tư 157 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2024 - 2025.

Chú thích ảnh
Đại diện UBND TP Hồ Chí Minh đã đọc tờ trình dự án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành tại kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hồ Chí Minh trong sáng 14/3.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, khu vực cảnh quan trước chợ Bến Thành trước đây là vòng xoay Quách Thị Trang, có tượng đài vị tướng Trần Nguyên Hãn và tượng đài liệt nữ Quách Thị Trang.

Năm 2017, vòng xoay Quách Thị Trang được rào chắn, tháo dỡ để xây dựng nhà ga ngầm tuyến metro số 1. Hiện nay, các vỉa hè cũ xung quanh chợ đã xuống cấp, nhiều chỗ bị lún sụp, mặt vỉa hè bị bong tróc, bó vỉa bồn cây cũ đã hư bể.

Quận 1 là đô thị trọng điểm của TP Hồ Chí Minh, là trung tâm thương mại - du lịch - văn hóa, trong tương lai sẽ là trung tâm đầu mối giao thông khi tuyến metro được đưa vào sử dụng. Do đó, việc đầu tư cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành là rất cần thiết.

Dự kiến, diện tích cải tạo khoảng 45.835m2 gồm khu vực xung quanh chợ, tiểu đảo phía trước tòa nhà trụ sở Hỏa Xa, khu vực phía trước tứ giác Bến Thành và mũi tàu Công viên 23/9.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các sở, ngành, Quận 1 hoàn tất các thủ tục để khởi công cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành và chỉnh trang chợ Bến Thành từ ngày 1/10/2024, hoàn thành trước ngày 30/4/2025. Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng có kết luận về phương án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và cải tạo, chỉnh trang chợ Bến Thành.

Chú thích ảnh
Nhiều bạn trẻ diện áo dài chụp ảnh trước khu vực chợ Bến Thành dịp Tết nguyên đán 2024.

Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng đã cơ bản thống nhất chủ trương về quá trình nghiên cứu, chọn phương án cải tạo cảnh quan, phương án thiết kế, nội dung cải tạo, chỉnh trang, kinh phí thực hiện, tiến độ thực hiện theo báo cáo, đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện phương án chỉnh trang gắn với cải tạo đồng bộ từ khu vực đường Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi đến Công viên 23/9; trong đó, cần bố trí mảng xanh phù hợp, hài hòa nhằm tạo không gian xuyên suốt phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các lễ hội, sự kiện của Thành phố.

 Ngoài ra, các đơn vị khi thi công cần tổ chức kết nối, phân luồng giao thông tại khu vực bảo đảm an toàn, nhất là xem xét bố trí một số điểm dừng đón, trả khách của các phương tiện giao thông công cộng; quan tâm xem xét kỹ việc phục dựng, vị trí đặt tượng Trần Nguyên Hãn và tượng Quách Thị Trang phải phù hợp bối cảnh, tương xứng, hài hòa với cảnh quan trong khu vực.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Dự kiến cải tạo khu vực trước chợ Bến Thành từ giữa năm 2024
Dự kiến cải tạo khu vực trước chợ Bến Thành từ giữa năm 2024

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành, địa phương liên quan về thực hiện cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và đầu tư xây dựng khu vực trung tâm thành phố theo kết luận của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố. Việc cải tạo khu vực trước chợ Bến Thành dự kiến khởi công từ giữa năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN