TP Hồ Chí Minh và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tăng cường hợp tác

Sáng 20/4, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Edgar Doerrig, Trưởng Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại Hà Nội nhân chuyến công tác tại Thành phố.
Chú thích ảnh
Ông Bùi Xuân Cường (phải), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Edgar Doerrig (trái), Trưởng Đại diện khu vực Châu Á Thái Bình Dương của OIF. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố chúc mừng ông Edgar Doerrig nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam, ông Bùi Xuân Cường bày tỏ tin tưởng Trưởng Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ sẽ có nhiều đóng góp trong hoạt động của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đối với Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, Thành phố là trung tâm kinh tế đất nước, là cửa ngõ xuất - nhập khẩu, giao dịch thương mại của Việt Nam với thế giới và có mối liên hệ hợp tác với 88 thành viên cộng đồng Pháp ngữ, tiếp nhận khoảng 6 tỷ USD đầu tư từ các thành viên này. 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị, ông Edgar Doerrig quan tâm hỗ trợ hoạt động của các trung tâm văn hóa, giảng dạy tiếng Pháp tại Thành phố và Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp tại Thành phố (IDECAF), tăng cường hơn nữa các hoạt động với các đối tác sử dụng tiếng Pháp; hỗ trợ Thành phố trong các hoạt động hợp tác với Pháp và cộng đồng các quốc gia nói tiếng Pháp trong các lĩnh vực thương mại, xuất khẩu, giao lưu văn hóa, giáo dục…

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp, ông Edgar Doerrig cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên tới Thành phố trên cương vị Trưởng Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội. Ông Edgar Doerrig chia sẻ, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ mong muốn thúc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đầu tư, thương mại giữa Pháp và Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ hợp tác với các đối tác sử dụng tiếng Pháp, ông Edgar Doerrig cho rằng, bên cạnh mối quan hệ truyền thống trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp như cà phê, ca cao. 

Trưởng Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, tạo điều kiện phát triển và hỗ trợ công tác giảng dạy, giao lưu văn hóa tiếng Pháp tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp tại Thành phố và Trung tâm Pháp ngữ châu Á - Thái Bình Dương tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố; mong muốn, trong nhiệm kỳ mới của mình, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Thành phố Hồ Chí Minh để cùng triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trên địa bàn Thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.