Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23

Tối 11/3, tại Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt - Pháp thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23.

Đây là hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3) và kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp (12/4/1973 – 12/4/2023). Ngày hội là chương trình thường niên được tổ chức luân phiên tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó khuyến khích phát triển phong trào dạy học và sử dụng tiếng Pháp, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp phát triển trên mọi lĩnh vực.

Bà Anne Laure Vincent, Tùy viên Hợp tác tiếng Pháp, chuyên trách hoạt động quảng bá Pháp ngữ, Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Được đến thăm Đồng bằng sông Cửu Long, tận mắt chứng kiến sự phát triển kinh tế mạnh mẽ cũng như phong trào học tập, nghiên cứu tiếng Pháp trong khu vực khiến bà rất ấn tượng. Trên cương vị công tác của mình, bà cam kết sẽ thúc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu, gắn kết giữa hai nước về mọi mặt, dựa trên mối quan hệ song phương tốt đẹp 50 năm qua giữa Pháp và Việt Nam.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ bày tỏ vui mừng khi Ngày hội Pháp ngữ vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23 được tổ chức tại thành phố. Sự kiện hứa hẹn là một sân chơi bổ ích để những người nói tiếng Pháp thể hiện sự gắn bó của mình với tiếng Pháp. Đồng thời, khẳng định tình đoàn kết và mong muốn cùng nhau thúc đẩy, quảng bá những giá trị chung của Cộng đồng Pháp ngữ, cũng như đề cao những giá trị mang tính toàn cầu của nhân loại.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ luôn xem trọng việc xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đối tác Pháp. Những năm qua, Cần Thơ luôn duy trì tốt chương trình giảng dạy tăng cường tiếng Pháp trong các trường phổ thông, tăng cường đào tạo chuyên môn, nhất là kỹ năng cho học sinh, sinh viên; đưa vào chương trình đào tạo những môn học tự chọn liên quan đến du lịch, thương mại... giúp học sinh, sinh viên có điều kiện, cơ hội làm việc trong môi trường sư phạm và nhiều lĩnh vực khác. Các chương trình, dự án hỗ trợ từ Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ của Pháp đã đem lại hiệu quả rất thiết thực, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ cũng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Pháp tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị ngoại giao giữa Việt Nam – Pháp và chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Pháp. Tiêu biểu như: Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 10; ký kết hợp tác, kết nghĩa với thành phố Nice, thành phố La Seyne-sur-Mer…

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp nói chung, Cần Thơ và các đối tác Pháp nói riêng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ mong muốn các cơ quan đại diện ngoại giao tiếp tục là cầu nối giới thiệu nhà đầu tư của Pháp đến với thành phố Cần Thơ để tìm hiểu tiềm năng và cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực mà thành phố đang ưu tiên mời gọi như xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, y tế, du lịch... Từ đó tạo điều kiện thuận lợi liên kết sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang các quốc gia châu Âu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thực phẩm.

Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23 gồm các hoạt động điểm nhấn: Triển lãm các gian hàng đặc trưng văn hóa hai nước; Cuộc thi văn nghệ dành cho học sinh và sinh viên Việt Nam nói tiếng Pháp; Hội thảo và tập huấn nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Pháp…

Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.