Việt Nam tự hào là một thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ

Tối 17/3, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chủ trì Lễ Kỷ niệm chính thức Ngày quốc tế Pháp ngữ 20/3. Lễ kỷ niệm hằng năm do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức, đã trở thành một ngày hội của những người nói tiếng Pháp và yêu tiếng Pháp tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu. Ảnh: Quỳnh Anh/TTXVN

Tham dự buổi Lễ, về phía Việt Nam có Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ Nguyễn Thúy Anh; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương. Về phía khách quốc tế có sự tham dự của đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF Edgar Doerig; Đại sứ Canada Shawn Steil, Chủ tịch Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn, Tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam (GADIF), các Đại sứ, Trưởng phái đoàn và đại diện nhiều cơ quan ngoại giao tại Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định, Việt Nam tự hào là một thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ; luôn coi trọng hợp tác, đoàn kết với Cộng đồng Pháp ngữ và các nước, đối tác thành viên; bày tỏ vui mừng với các hoạt động phong phú và ý nghĩa đã được tổ chức trên khắp Việt Nam nhân Ngày quốc tế Pháp ngữ.

Với chủ đề “321 triệu người nói tiếng Pháp, hàng tỷ nội dung văn hóa”, Lễ kỷ niệm năm nay hướng đến tôn vinh sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ của Cộng đồng Pháp ngữ trên toàn thế giới, đồng thời tăng cường và thúc đẩy việc tiếp cận nội dung văn hóa Pháp ngữ trong không gian số. Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng cảm ơn các đối tác Pháp ngữ đã và sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF Edgar Doerig chia sẻ niềm tự hào và vinh dự khi được bổ nhiệm đại diện cho OIF tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đánh giá cao những thành công đã đạt được trong quan hệ giữa Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ; khẳng định những cam kết và chương trình hành động của OIF trong thời gian tới, trong đó, chủ đề định hướng xuyên suốt sẽ xoay quanh thanh niên, bình đẳng giới, kỹ thuật số và phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Nhóm các Đại sứ và Trưởng các phái đoàn và các tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam (GADIF), Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil trao giải thưởng thường niên của nhóm GADIF cho ông Ngô Tự Lập. Ảnh: Quỳnh Anh/TTXVN

Cũng tại buổi lễ, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Cơ quan đại học Pháp ngữ (AUF) được thành lập tại Hà Nội, Giám đốc của Văn phòng khu vực Laurent Sermet đề cao hợp tác giữa AUF và các cơ sở giảng dạy đại học và nghiên cứu của Việt Nam trong suốt 30 năm qua và cam kết sẽ tăng cường quan hệ hợp tác này trong thời gian tới.

Đại sứ Canada tại Việt Nam, Shawn Steil, Chủ tịch Nhóm GADIF đã trao Giải thưởng danh dự cho Tiến sĩ Ngô Tự Lập, Nguyên Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ  nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông vào việc quảng bá Tiếng Pháp và bảo vệ các giá trị của Pháp ngữ trong nhiều năm qua.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.