TP. Hồ Chí Minh triển khai các nội dung thực hiện cơ chế đặc thù

TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai mạnh mẽ các nội dung, đề án thực hiện cơ chế đặc thù, qua đó huy động mọi nguồn lực để thành phố phát triển nhanh, bền vững.
TP. Hồ Chí Minh triển khai các nội dung thực hiện cơ chế đặc thù ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Chia sẻ tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND 322 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố diễn ra chiều 22/2, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2018 từ 8,3-8,5%, thành phố sẽ tập trung triển khai mạnh mẽ các nội dung, đề án thực hiện cơ chế đặc thù, qua đó huy động mọi nguồn lực để thành phố phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, thành phố cần sự vào cuộc mạnh mẽ, chung tay thực hiện nhiệm vụ chung của mọi người dân cũng như lãnh đạo các cấp cơ sở, đặc biệt là lãnh đạo các phường, xã, thị trấn.

TP. Hồ Chí Minh triển khai các nội dung thực hiện cơ chế đặc thù ảnh 2

Công viên Tượng đài Bác Hồ - TP. Hồ Chí Minh lung linh khi đêm xuống. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Để góp phần thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đề nghị lãnh đạo các phường, xã, thị trấn tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động triển khai các giải pháp bám sát tình hình địa phương, tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Trong đó, các phường, xã, thị trấn tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giải quyết nhanh, hiệu quả các thủ tục hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp; cùng với đó, kiên trì thực hiện chủ trương lập lại trật tự vỉa hè, thực hiện đồng bộ tại tất cả các phường, xã, thị trấn với nhiều mô hình, phương án tổ chức lại vỉa hè phù hợp với thực tế. Các phường, xã, thị trấn thường xuyên quan tâm chăm lo đến gia đình chính sách, huy động các nguồn lực thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố, ổn định cuộc sống người dân.

Chia sẻ của các đại biểu cho thấy, thời gian qua nhiều địa phương đã có các sáng kiến triển khai tốt các chương trình cùng thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong đó vận dụng linh hoạt các hình thức trong công tác dân vận, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của thành phố đề ra như về lập lại trật tự vỉa hè, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tốt cho người dân…

TP. Hồ Chí Minh triển khai các nội dung thực hiện cơ chế đặc thù ảnh 3

Bắn pháo hoa đón chào năm mới 2018 tại điểm đầu hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2, TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Nhiều nội dung như nâng chất lượng cán bộ, tăng thu nhập cho cán bộ cấp cơ sở, giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phố được lãnh đạo các xã, phường, thị trấn quan tâm trao đổi, đề xuất. Đặc biệt tâm đắc và kỳ vọng vào việc thành phố sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, các đại biểu cho rằng đây sẽ là động lực lớn, cơ hội lớn để thành phố khắc phục những khó khăn, tiếp tục phát triển, giữ vị trí đầu tàu cả nước về mọi mặt. Đặc biệt, các đại biểu mong muốn trong triển khai Nghị quyết 54 lãnh đạo thành phố quan tâm nhiều hơn tới việc tạo cơ chế tăng thu nhập cho cán bộ cấp phường, xã, thị trấn, qua đó giúp thu hút và giữ cán bộ giỏi cho cấp cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tại địa phương trong tình hình mới, đặc biệt là khi thành phố triển khai Nghị quyết 54, các chương trình đột phá, đề án đô thị thông minh, các đại biểu cho rằng vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cần được quan tâm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu công việc. Cụ thể, thành phố cần có thêm các chương trình bồi dưỡng, đào tạo bài bản cho cán bộ cấp phường, xã, thị trấn đảm bảo kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Khơi thông nguồn lực kinh tế biển gắn với chủ quyền quốc gia

Khơi thông nguồn lực kinh tế biển gắn với chủ quyền quốc gia

Sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận về 3 nội dung trọng tâm: dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm phố cổ Hội An

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm phố cổ Hội An

Sáng 24/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đến thăm phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Quy hoạch phải đi trước để mở đường cho phát triển

Quy hoạch phải đi trước để mở đường cho phát triển

Ngày 24/10 đã diễn ra Phiên toàn thể và Đối thoại chính sách cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển Bền vững Việt Nam năm 2026 với chủ đề: "Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối".

Tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư nhưng không nới lỏng kỷ cương pháp luật

Tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư nhưng không nới lỏng kỷ cương pháp luật

Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc dự thảo Luật đã thể hiện sự chuyển đổi trong tư duy thu hút đầu tư, từ chú trọng quy mô vốn, số lượng dự án sang coi trọng chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ và khả năng đóng góp thực chất cho nền kinh tế.