TP Hồ Chí Minh thông qua quyết định thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo

Ngày 11/12, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND Thành phố đã thông qua dự thảo Nghị quyết về sáp nhập Ban Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ) vào Ban Dân tộc (thuộc UBND Thành phố) thành Ban Dân tộc - Tôn giáo Thành phố.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, Ban Dân tộc - Tôn giáo TP Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố và theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Ban Dân tộc - Tôn giáo TP Hồ Chí Minh có trụ sở làm việc, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, được trang bị phương tiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Ban Dân tộc - Tôn giáo TP Hồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực cấp trên.

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố triển khai Nghị quyết, khẩn trương xây dựng, ban hành quyết định quy định cụ thể về chức năng, quyền hạn của Ban Dân tộc - Tôn giáo TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.