TP Hồ Chí Minh siết chặt kiểm soát giết mổ, đảm bảo an toàn thực phẩm

Tình trạng giết mổ động vật trái phép, kinh doanh sản phẩm động vật không bảo đảm vệ sinh thú y vẫn đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Nhân viên tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn tất bật làm việc từ 0h mỗi ngày, (ảnh tư liệu).

Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Cụ thể, rạng sáng 21/5, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP Hồ Chí Minh phát hiện một cơ sở giết mổ gia cầm trái phép tại phường Tân Đông Hiệp. Tại thời điểm kiểm tra, ông NVQ đang tổ chức giết mổ 300 con gà trắng tại địa điểm chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Dù xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh do Chi cục Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 20/5/2026, nhưng địa điểm ghi trong giấy là cơ sở giết mổ Bồ Văn Khuya tại phường Thuận Giao, không phải nơi đang diễn ra hoạt động giết mổ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng xác định ông NVQ vi phạm hai hành vi gồm giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đưa động vật đến địa điểm không đúng nơi ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính; đồng thời xử lý tiêu hủy toàn bộ 300 con gà đã giết mổ nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh thú y.

Trước đó, rạng sáng 24/4, đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh cũng bất ngờ kiểm tra một điểm nghi vấn tại khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh do bà LTV làm chủ đang tổ chức giết mổ động vật trái phép khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Toàn bộ hành vi vi phạm được lập biên bản xử lý ngay tại chỗ.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ việc đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 41 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 290 triệu đồng; đồng thời, tiêu hủy nhiều động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y.

Theo nhận định của Chi cục Chăn nuôi và Thú Thành phố Hồ Chí Minh, qua công tác kiểm tra cho thấy ý thức chấp hành quy định về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm của nhiều thương nhân, tiểu thương đã có chuyển biến tích cực. Nhiều cơ sở chú trọng hơn đến nguồn gốc hàng hóa, điều kiện bảo quản và các quy định kiểm dịch, kiểm soát giết mổ.

Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, vận chuyển và giết mổ trái phép vẫn còn xảy ra tại một số nơi. Một số đối tượng vì lợi nhuận vẫn cố tình vi phạm, thậm chí hoạt động ngày càng tinh vi nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

“Trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật trái phép và kinh doanh sản phẩm động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm”, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Cùng với đó, ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm soát nguồn gốc động vật đầu vào, lấy mẫu giám sát chất lượng và dịch bệnh; tiếp tục rà soát, sắp xếp hệ thống cơ sở giết mổ theo hướng giảm dần cơ sở nhỏ lẻ, phát triển cơ sở giết mổ tập trung đáp ứng yêu cầu kiểm soát thú y và an toàn thực phẩm.

Ngoài công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, TP. Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm và kiểm soát giết mổ nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Chúng tôi kỳ vọng với những hoạt động ra quân, kiểm tra kiểm soát quyết liệt sẽ góp phần hạn chế thực phẩm bẩn, không đảm bảo an toàn thực phẩm ra thị trường, giảm thiểu rủi ro đến sức khỏe của người tiêu dùng”, ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Tin, ảnh: Hương Giang (TTXVN )

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.