TP Hồ Chí Minh: Sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để chống dịch COVID-19

TP Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, trong đó đảm bảo sẵn sàng mọi điều kiện về vật chất, con người cho mọi tình huống và có thể ứng phó ngay lập tức khi có tình huống khẩn cấp  xảy ra.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy khi trao đổi thông tin với báo chí chiều 30/3.

Chú thích ảnh
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao đổi thông tin về dịch bệnh COVID-19 trong chiều 30/3 tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, cả nước nói chung và TP Hồ Chí Minh đang kiểm soát khá chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19. Hiện TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, trong đó bảo đảm sẵn sàng mọi điều kiện về vật chất, con người cho mọi tình huống và có thể ứng phó ngay lập tức khi có tình huống khẩn cấp  xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, để kiểm soát dịch bệnh tốt hơn trong thời gian vàng chống dịch, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng tiếp tục đưa ra lời kêu gọi người dân thành phố hãy “sống khác”: Sống tiết kiệm, ít đi lại, dốc sức giúp cả nước không vượt ngưỡng 1.000 ca bệnh.

Đề cập về bài học không hạn chế đi lại ở các nước châu Âu, Anh và Italia khiến dịch bệnh bùng phát nhanh chóng, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh chỉ đạo UBND Thành phố cần nhìn thấy đó là bài học để rút ra kinh nghiệm chống dịch. Theo đó, trong hai tuần tới, người dân cần hạn chế đi ra đường, khi ra đường cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, không tụ tập ở các khu vực đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng... Nếu người dân không đeo khẩu trang tại khu vực công cộng, tụ tập trên 20 người… sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

"Cả nước đang bước vào một cuộc chiến, đó là chiến tranh chống dịch bệnh COVID-19. Do vậy, mọi người dân phải ứng xử như trong chiến tranh, dù không có tiếng súng. Trong chiến tranh thì phải chịu khổ trước rồi mới sướng sau. Trong khi dịch bệnh đang xảy ra mà đòi tự do, vui sướng trước thì về sau sẽ rất khổ. Nếu tất cả không chung tay, không cố gắng mà để lỡ thời cơ thì chúng ta không thể làm lại được nữa", Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

“TP Hồ Chí Minh mong muốn người dân hiểu mỗi người chịu thiệt một ít về hạn chế đi lại, đóng cửa các cửa hàng kinh doanh sẽ khiến giảm thu nhập… nhưng hành động nhỏ này sẽ giúp thành phố được bình yên và đất nước được bình yên. Đối với người kinh doanh, khi kinh doanh trong tình hình dịch bệnh khiến mọi người tụ tập đông người là không nên, kinh doanh mà phá việc mọi người đang chống dịch thì cũng là có tội với đất nước. Đối với việc đi học, chưa ai dám nói và chưa ai nghiên cứu, dự báo việc đi học trở lại sớm khi tình trạng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và không an toàn cho con mình. Vì vậy người dân cần chuẩn bị tinh thần, có thể lùi thời gian đi học của học sinh trong vài tuần hoặc vài tháng khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt nhất”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Chú thích ảnh
Các chiến sỹ, dân quân tự vệ mang cơm cho người đang thực hiện cách ly trong khu cách ly của Sư đoàn 317.

Nói về tình huống xuất hiện ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ngành y tế thành phố cần rà soát lại quy trình chăm sóc bệnh nhân và hoạt động của nhân viên trong bệnh viện để hạn chế tối đa người ở khoa lây nhiễm đi sang các khoa khác, như việc lây nhiễm ở Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cần xây dựng kế hoạch đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho các bác sỹ tham gia chống dịch COVID-19 theo đúng quy định nhà nước. Theo đó, có thể nghiên cứu phương án chọn các bệnh viện có bác sỹ không phải khoa nhiễm đi tập huấn ngắn hạn về điều trị trong khoa nhiễm nhằm san sẻ bớt công việc cho bác sỹ của khoa nhiễm. Tránh tình trạng để các bác sỹ khoa nhiễm tham gia chống dịch không có thời gian nghỉ ngơi dẫn đến kiệt sức. "Cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 còn lâu dài và đây là lực lượng tiên phong sẽ quyết định đến thành bại của cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19", ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.