TP Hồ Chí Minh huy động toàn dân tham gia chống dịch COVID-19 trong ‘14 ngày vàng'

"Những ngày qua, cùng với cả nước, TP Hồ Chí Minh đang dồn lực chống dịch bằng nhiều biện pháp hiệu quả. Do đó, TP Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi người dân đồng hành, đồng lòng tham gia chống dịch cùng thành phố trong “14 ngày vàng” để đạt hiểu quả cao nhất", Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh mong muốn mọi người cần chăm sóc và bảo vệ mình, bảo vệ người thân, bảo vệ TP Hồ Chí Minh và góp phần vào “trận chiến” của cả nước khi tham gia chống dịch bệnh COVID-19.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, ngay từ khi xuất hiện dịch tại Việt Nam cho đến nay, Đảng bộ và các cấp chính quyền thành phố đã liên tục phối hợp công tác chỉ đạo và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh, từ ngay từng gia đình, trường học, các cơ quan, đơn vị và tại nơi công cộng. Tình hình dịch bệnh thời gian tới còn phức tạp, do đó Thường trực Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thành phố không chủ quan, lơ là trong công tác giám sát, kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan.

“Thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phòng chống dịch và góp phần giữ vững “trận địa” chống dịch của cả nước. Chúng ta đang bước vào thời kỳ rất đặc biệt, là nguy cơ tăng số người mắc COVID-19 từ 100 người lên thành 1.000 người trong vòng 10 ngày. Do đó, những ngày tới được xem là những ngày vàng để làm tốt các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa để điều này không xảy ra. Vì vậy, trước hết mọi người cần chăm sóc và bảo vệ mình, bảo vệ người thân, bảo vệ TP Hồ Chí Minh và góp phần vào “trận chiến” của cả nước khi tham gia chống dịch. Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền cần kêu gọi và phát huy sức mạnh văn hóa của người Việt Nam tham gia vào công tác này”, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi.

Là quận trung tâm thành phố, ngay khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, Quận ủy Quận 1 đã thành lập Ban chỉ đạo và các đội phản ứng nhanh để thực hiện cách ly kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 khi phát hiện được. Đại diện Quận ủy Quận 1 cho biết, trong những ngày qua, quận cũng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Quận đã chỉ đạo dừng các cuộc hội họp trên 20 người, các cuộc hội họp còn lại cũng được tổ chức trực tuyến.

Tại các chung cư có đông người nước ngoài sinh sống, cán bộ địa bàn cũng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền về đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế ra đường… Hiện nay, tất cả các hàng quán kinh doanh, quán bar, các tụ điểm vui chơi giải trí có tụ tập đông người trên địa bàn cũng đã chấp hành nghiêm việc đóng cửa kinh doanh từ ngày 28/3… Ngoài ra, quận cũng luôn duy trì nguyên tắc chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch với nguyên tắc “5 tại chỗ”: Lực lượng chống dịch tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; vật tư, trang thiết bị tại chỗ; thuốc men, sinh thiết tại chỗ và nhiệm vụ tại chỗ.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.