TP Hồ Chí Minh: Ra mắt Ủy ban MTTQ phường Chợ Lớn

Trong 2 ngày 9 và 10/10, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường Chợ Lớn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và người có uy tín trong cộng đồng.

Cũng tại Đại hội, ban tổ chức công bố tổng số tiền 850 triệu đồng được quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 10. Trong đó, 48 triệu đồng do các đại biểu tham dự Đại hội đóng góp, phần còn lại được vận động từ các đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn phường cùng chung tay hỗ trợ. Số tiền này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chợ Lớn công khai trên mạng xã hội và chuyển về tài khoản cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường Chợ Lớn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong phiên thứ hai vào ngày 10/10, Đại hội đã ra mắt Ủy ban MTTQ phường Chợ Lớn, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 68 thành viên, đại diện cho các tổ chức, ban công tác mặt trận các khu phố, các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân tiêu biểu và người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Ông Võ Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chợ Lớn cho biết, qua hai ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Chợ Lớn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Với sự đồng thuận, thống nhất cao, Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết của Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2025 - 2030 với 4 công trình, 10 chỉ tiêu cụ thể.

Chú thích ảnh
Ông Võ Minh Triết được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chợ Lớn nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

"Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Báo cáo chính trị của Đại hội; xác định mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030, tập trung vào việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; vận động, tập hợp rộng rãi nhân dân các giới, tạo sự đồng thuận trong xã hội vì cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân, vì phường Chợ Lớn phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, ông Võ Minh Triết thông tin thêm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội giai đoạn 2021-2025. 

Cũng tại Đại hội, Ban tổ chức đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước, tuyên dương và vinh danh 16 tập thể, 53 cá nhân là gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tin, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..