TP Hồ Chí Minh: Quốc lộ 50 mở rộng 6 làn xe sắp hoàn thành

Dự án mở rộng Quốc lộ 50 đoạn qua TP Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ, hiện đạt khoảng 96% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành trong quý 3/2026 góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực giao thông và tăng kết nối giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, đoạn tuyến xây dựng mới (đường song hành Quốc lộ 50) dài 4,3 km đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa, lắp đặt dải phân cách, hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông.

Đối với đoạn Quốc lộ 50 hiện hữu dài 2,6 km, các đơn vị thi công đang triển khai nâng cấp, mở rộng từ mặt đường khoảng 8 m lên 34 m, đáp ứng quy mô 6 làn xe.

Chú thích ảnh
Dự án mở rộng Quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh cũ dài gần 7 km, từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh, được khởi công cuối năm 2022.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoạn song hành Quốc lộ 50 dài 4,3km đã hoàn thành thảm nhựa, lắp đặt dải phân cách, hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông.

Ông Nguyễn Văn Minh, người dân sinh sống dọc Quốc lộ 50, cho biết: “Trước đây, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm do lưu lượng phương tiện lớn, trong khi đây còn là tuyến đường dẫn vào Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Khi Quốc lộ 50 được mở rộng, chúng tôi kỳ vọng giao thông sẽ thông thoáng hơn, giảm ùn tắc, đồng thời tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, dịch vụ trong khu vực”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoạn đường song hành Quốc lộ 50 được mở rộng lên 6 làn xe, góp phần nâng cao năng lực lưu thông, giảm ùn tắc giao thông.

Dự án mở rộng Quốc lộ 50 có chiều dài gần 7 km, tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 12/2022. Điểm cuối tuyến tại khu vực cầu Ông Thìn vượt sông Cần Giuộc, giáp tỉnh Tây Ninh. Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công nhánh cầu mới, mở rộng cầu lên 6 làn xe cùng hai lề dành cho người đi bộ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoạn song hành Quốc lộ 50 kết nối vào Quốc lộ 50 hiện hữu được mở rộng lên 6 làn xe.
Chú thích ảnh
Toàn tuyến hiện còn khoảng 250m chưa thi công, tạo thành nút thắt ở cả hai đầu quốc lộ.

Sau khi hoàn thành, tuyến Quốc lộ 50 mở rộng được kỳ vọng nâng cao khả năng lưu thông, thúc đẩy liên kết kinh tế giữa TP Hồ Chí Minh với Tây Ninh và các tỉnh miền Tây; đồng thời kết nối với nhiều tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và đại lộ Nguyễn Văn Linh, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam thành phố.

Chú thích ảnh
Cầu vượt ở nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Chú thích ảnh
Biển báo chỉ dẫn trên Quốc lộ 50 hướng vào cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Điểm cuối của tuyến mở rộng là cầu Ông Thìn vượt sông Cần Giuộc, tiếp giáp với tỉnh Tây Ninh. Tại đây, nhà thầu thi công một nhánh để mở rộng lên 6 làn xe cùng hai lề đi bộ.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.