TP Hồ Chí Minh: Nhiều nạn nhân được cấp cứu trong vụ cháy khách sạn Thùy Dương

Đến trưa 7/9, các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, điều trị 9 nạn nhân, trong đó có một bệnh nhi 2 tuổi và 3 trường hợp được đánh giá ngộ độc khí CO mức độ nặng trong vụ cháy khách sạn Thùy Dương (phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) xảy ra vào sáng cùng ngày.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7/9, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi 2 tuổi với chẩn đoán ngạt khói giờ thứ 2. Trước đó, bệnh nhi được ê-kip cấp cứu ngoại viện xử trí thở oxy qua canula, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực cháy. Ảnh: PCCC

Tại bệnh viện, bệnh nhi được thở oxy qua mask có túi dự trữ 10 lít/phút, sử dụng kháng sinh Ceftriaxone và dịch truyền. Hiện bệnh nhi tỉnh, sinh hiệu ổn định, môi hồng, SpO₂ 98%, thở đều, phổi không ran, không sưng phù và đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Trong khoảng thời gian từ 5 giờ 47 phút đến 6 giờ 40 phút Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận 6 nạn nhân gồm 4 nữ và 2 nam, tuổi từ 19 đến 64. Các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khí CO, trong đó 3 trường hợp được đánh giá mức độ nặng. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại các khoa Nội Hô hấp, Nội tim mạch và Khoa Tiêu hóa.

Cụ thể, một nam bệnh nhân sinh năm 2006 được đánh giá nặng, có nguy cơ phải đặt nội khí quản, đang được hỗ trợ hô hấp bằng oxy dòng cao (HFNC). Một bệnh nhân nam khác, sinh năm 1962, bị ngộ độc khí CO do ngạt khói, kèm bỏng độ 2 ở hai bàn tay, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu. Một nữ bệnh nhân sinh năm 1990 hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, giảm khó thở, ho khan và đau ngực. Các bệnh nhân khác cũng tỉnh, dấu hiệu sinh tồn tương đối ổn định nhưng còn ho, đau họng và khó thở nhẹ.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, Khoa Cấp cứu tiếp nhận 2 người bệnh bị ngạt khói do hỏa hoạn, gồm một nữ sinh năm 2006 và một nam sinh năm 2001. Cả hai đều tỉnh, tiếp xúc được, SpO₂ 99%, được thở oxy mask 15 lít/phút và chẩn đoán ngạt khói mức độ trung bình, theo dõi ngộ độc CO.

Sau khi được đánh giá, xử trí tại Khoa Cấp cứu theo phác đồ điều trị ngạt khói của Sở Y tế, bệnh nhân nữ được chuyển đến Khoa Hô hấp; bệnh nhân nam được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), lúc 5 giờ 9 phút ngày 7/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy PC07 nhận tin báo cháy tại Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Thùy Dương, số 452 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.

Phòng PC07 đã điều động 7 xe chữa cháy các loại cùng 48 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 và khu vực 14 đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến 5 giờ 17 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khách sạn Thùy Dương có 19 phòng, gồm 16 phòng cho thuê và 3 phòng ở gia đình, quy mô 1 tầng trệt, 1 tầng lửng, 4 tầng lầu và sân thượng.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã triển khai các tổ trinh sát tiếp cận công trình từ nhiều hướng để xác định điểm cháy, mật độ khói và vị trí nạn nhân mắc kẹt; hướng dẫn, đưa 26 người ra ngoài an toàn và ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy làm 2 người tử vong. Diện tích cháy khoảng 12m² trên tổng diện tích 503m²; lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được khoảng 491m² và nhà dân lân cận, cứu được nhiều tài sản, xe máy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.