TP Hồ Chí Minh: Miễn phí viện phí cơ bản cho người dân vào năm 2030

Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Theo chương trình này, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 miễn phí viện phí cơ bản cho người dân trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, trong Chương trình hành động, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi) tăng tối thiểu 1,5 cm. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt khoảng 77 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm. Thành phố cũng đặt mục tiêu từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần mỗi năm. Người dân được lập sổ sức khỏe điện tử để theo dõi, quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Theo lộ trình, đến năm 2030, Thành phố hướng tới thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản, bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân. TP Hồ Chí Minh phấn đấu 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực; tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở đạt trên 20%.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố phấn đấu tạo nên môi trường sống có chất lượng tốt; các chỉ số sức khỏe của người dân, chỉ số bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh trên 71 tuổi. Tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển. Hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của nhân dân.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề ra 6 nhóm giải pháp. Trong đó, Thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách y tế; nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách tài chính y tế; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện và đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động các nguồn lực cho phát triển y tế.

Thời gian tới, dự kiến mỗi năm thành phố luân chuyển ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế phường, xã nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở. Thành phố từng bước tăng tỷ lệ chi cho các hoạt động phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, nhất là đối với nhóm đối tượng ưu tiên. Ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn tại tuyến khám chữa bệnh ban đầu.

Thành phố cũng quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số y tế toàn diện, hoàn thành việc xây dựng các cơ sở dữ liệu y tế bảo đảm tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ. Vận hành hiệu quả sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, kết nối đồng bộ, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời; Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và dữ liệu lớn (Big Data), internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực y tế nhằm tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong việc cung cấp, sử dụng các dịch vụ y tế.

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hình thành các trung tâm nghiên cứu liên ngành và chuyên sâu trong nghiên cứu khoa học, kết hợp viện - trường, năng cao năng lực các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, kỹ thuật cao, phòng thí nghiệm trọng điểm và các cơ sở nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế, nhất là công nghệ nano, công nghệ gen, y học tái tạo, y học hạt nhân…

Để thu hút nguồn lực xã hội vào lĩnh vực y tế, TP Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng các cơ chế ưu đãi cho y tế tư nhân. Trong đó có chính sách ưu tiên quỹ đất sạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất y tế đối với một số dự án phù hợp; đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các dự án xây dựng cơ sở chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, Thành phố dự kiến ưu tiên sử dụng trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư cho các cơ sở y tế, đồng thời cho phép các cơ sở y tế tư nhân thuê công trình thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh.

Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh dự kiến phát triển thêm cơ sở 2, cơ sở 3 của một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm. Đồng thời xác định các bệnh viện cửa ngõ để tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển y tế tư nhân bền vững, không chạy theo quy mô

Phát triển y tế tư nhân bền vững, không chạy theo quy mô

Ngày 20/8, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn Phát triển y tế tư nhân Việt Nam năm 2026 - lần thứ II, tập trung thảo luận các vấn đề về hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư, nguồn lực, chất lượng khám, chữa bệnh, nhân lực và chuyển đổi số nhằm phát huy vai trò của y tế tư nhân trong hệ thống y tế quốc gia.
Liên kết bệnh viện tư nhân nâng chất lượng khám chữa bệnh

Liên kết bệnh viện tư nhân nâng chất lượng khám chữa bệnh

Chiều 19/8, Chi hội Bệnh viện Tư nhân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam tổ chức hội nghị lần thứ nhất, ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2029. Chi hội được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các bệnh viện tư nhân, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi số, hợp tác công - tư và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
TP Hồ Chí Minh: Xây dựng nghị quyết hỗ trợ 100% chi phí cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối

TP Hồ Chí Minh: Xây dựng nghị quyết hỗ trợ 100% chi phí cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối

Trong bối cảnh số lượng người mắc bệnh suy thận nhân tạo ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã trình UBND Thành phố về việc xây dựng Nghị quyết hỗ trợ 100% chi phí cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đã mang lại niềm vui cho hàng nghìn gia đình.
TP Hồ Chí Minh tăng tốc khám sức khỏe cho học sinh và người lao động

TP Hồ Chí Minh tăng tốc khám sức khỏe cho học sinh và người lao động

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 17/8, Thành phố đã có 2.590.623 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc và cập nhật dữ liệu sức khỏe, đạt khoảng 19,6% dân số. Trong giai đoạn tới, Thành phố tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe cho học sinh và người lao động.