TP Hồ Chí Minh: Khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn

Tối 7/2, tức ngày 28 tháng Chạp, Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề "Xuân yêu thương - Tết sum vầy" đã khai mạc, chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 7 - 14/2/2024 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024. 

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn được tổ chức trên tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến bùng binh Quách Thị Trang, Quận 1), với tổng diện tích lên đến 11.200 m2 (tăng hơn 3.000 m2 so với năm trước). Lễ hội năm nay thu hút sự tham gia của hơn 30 đơn vị xuất bản, phát hành sách (tăng 10 đơn vị); các đơn vị giới thiệu đến bạn đọc khoảng 65.000 bản sách.

Lễ hội có nhiều thiết kế mới mẻ, sáng tạo, mang cả nét truyền thống và hiện đại. Rồng Việt Nam thời Lý được chọn là linh vật của Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn. Thiết kế đại cảnh là trống đồng Đông Sơn, biểu tượng văn hóa truyền thống và lịch sử dân tộc Việt Nam, kết hợp cùng tiểu cảnh linh vật hình rồng ấn tượng. Cùng với đó, các thiết kế độc đáo như robot tri thức, khu vực trưng bày sách quý, sách hiếm, sách có giá trị… tạo thành gần 50 điểm để du khách có thể lưu lại những khoảnh khắc vui Xuân cùng gia đình và bạn bè.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024. 
Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sách tại Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024. 
Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024. 

Lễ hội Đường sách được chia thành 3 khu vực chính. Trong đó, khu A (từ Nguyễn Huệ đến Pasteur) là khu vực trưng bày, triển lãm tác phẩm, tư liệu, hình ảnh độc đáo, sách hay, sách hiếm, sách có giá trị. Khu B (từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa) là không gian dành cho công nghệ trong ngành sách như sách nói, sách điện tử... Khu C (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến bùng binh Quách Thị Trang) gồm các gian hàng sách và khu vui chơi dành cho thiếu nhi; khu này cũng là nơi dừng chân nghỉ ngơi cho bạn đọc, người dân đến tham quan.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, một trong những điểm mới và đặc sắc của Lễ hội Đường sách Tết năm nay đó là chương trình Lì xì sách với thông điệp “Mở trang sách mới, mừng năm mới”. Dự kiến, hơn 16.000 bản sách sẽ được trao tặng du khách đến tham quan Đường sách. Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn lì xì Tết bằng sách, tặng quà bằng sách, tặng quà đối ngoại bằng sách sẽ trở thành một nét văn hóa rất riêng và phổ biến của hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp Thành phố.

Chú thích ảnh
Bạn đọc đến tham quan, chọn sách tại Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024. 
Chú thích ảnh
Bạn đọc tham quan các gian trưng bày tại Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024.

Thực hiện chủ đề năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển đổi số, các tác phẩm trưng bày tại lễ hội sẽ được mã hóa thành mã QR Code. Một số nội dung trưng bày khác cũng sẽ được trình bày dưới dạng sách nói, sách điện tử để phục vụ người dân. Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng lần đầu tiên được đưa vào Lễ hội Đường sách Tết.

Qua hơn 10 năm tổ chức, lễ hội là nét đặc sắc riêng và trở thành một sự kiện văn hóa đọc quen thuộc, độc đáo, đặc trưng của Thành phố vào dịp Tết; mang đến không gian du Xuân, giao lưu văn hóa, phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn, đọc sách của bạn đọc, du khách trong và ngoài nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, góp phần nâng cao thói quen đọc sách cho người dân Thành phố và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.