TP Hồ Chí Minh giới thiệu ẩm thực đặc trưng đến du khách 

Nói về ẩm thực đặc trưng thu hút du khách tại TP Hồ Chí Minh, quận 5 được xem là địa điểm khá nổi tiếng bởi nơi đây tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn với nhiều món ngon và giàu truyền thống.

Để quảng bá và giới thiệu ẩm thực đặc trưng của quận 5, đồng thời thu hút người dân và du khách đến ăn uống, giải trí trong dịp Tết nguyên đán, ngày 11/1, UBND quận 5 đã phối hợp với Grab (thông qua GrabFood) và Outbox Consulting khai mạc “Ngày hội ẩm thực chợ Lớn”.

Chú thích ảnh
Nhiều món ăn của các nhà hàng, quán ăn nổi tiếng tại quận 5 được giới thiệu đến người dân và du khách. 

Đây là lần đầu tiên UBND quận 5 phối hợp cùng với một đơn vị tư vấn chuyên sâu về phát triển và quản lý điểm đến (Outbox Consulting), ứng dụng về gọi món ăn ngon để cùng tạo nên một chiến dịch quảng bá, giới thiệu ẩm thực quận 5 - chợ Lớn, tạo thành một sản phẩm du lịch ẩm thực đặc trưng của TP Hồ Chí Minh trong dịp cận Tết Nguyên đán 2020.

Bà Trương Minh Kiều, Phó Chủ tịch UBND quận 5 cho biết, người dân và du khách khi đến quận 5 - Chợ Lớn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có thể thưởng thức món ăn đặc trưng phù hợp theo từng nhu cầu của thực khác. Cụ thể, buổi sáng, người dân có thể thưởng thức các món hủ tiếu đa dạng và độc đáo. Vì tại đây, món hủ tiếu thường bán kèm các món điểm tâm đặc trưng như: xíu mại, há cảo, xôi gà. Vào buổi trưa, người dân có thể ghé tới những tiệm cơm gia truyền, nhà hàng dimsum, mì sủi cảo hay mì vịt tiềm. Buổi xế chiều, quận 5 trở nên tấp nập với các xe bánh hẹ, những hàng súp cua, khổ qua cà ớt hay phá lấu trên khắp nẻo đường. Ngoài ra, ẩm thực ban đêm cũng hết sức nhộn nhịp với những hàng lẩu cù lao, gà ác tần thuốc bắc... Thêm nữa, quận 5 còn có các món mặn, các quán chè bổ dưỡng phong phú của người Hoa như: chè hột gà, chè mè đen, chè đậu đỏ, sâm bổ lượng, củ năng hạt sen...

Chú thích ảnh
Món bánh đúc và tàu hũ thu hút đông người dân đến thưởng thức tại Ngày hội ẩm thực chợ Lớn.

“Nét đặc trưng của ẩm thực du lịch quận 5 - chợ Lớn còn nằm ở việc quy tụ vô số sạp hàng bình dân, xe bán đồ ăn trong hẻm nhỏ và hàng trăm các nhà hàng cao cấp với những đặc sản thượng lưu bổ dưỡng bậc nhất thành phố, khiến nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến quận 5 luôn thấy lưu luyến và muốn quay lại tìm hiểu rõ hơn”, bà Kiều nói.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.