TP Hồ Chí Minh: Đề xuất phương án khai thác các khu ‘đất vàng’ đang để trống

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa đề xuất phương án chia các khu “đất vàng” để trống (đang sử dụng tạm thời làm công viên) thành 2 nhóm: một nhóm tiếp tục duy trì, nhóm còn lại triển khai dự án theo kế hoạch.

Theo đó, nhóm thứ nhất gồm các khu đất chưa triển khai dự án theo kế hoạch. Những vị trí này sẽ tiếp tục được duy trì công viên, vườn hoa nhằm phục vụ cộng đồng và giữ gìn mỹ quan đô thị.

Chú thích ảnh
Khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, được cải tạo thành công viên, phục vụ người dân vào dịp Tết vừa qua. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN.

Cụ thể, khu đất số 8 Võ Văn Tần do chính quyền địa phương quản lý được đề xuất bố trí kinh phí duy tu, vận hành. Khu đất 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi sẽ tiếp tục do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tổ chức duy trì.

Đáng chú ý, khu đất thuộc tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực (SJC) tiếp tục được duy trì với sự phối hợp của doanh nghiệp quản lý và đơn vị tài trợ kinh phí. Doanh nghiệp cũng kiến nghị cơ chế hỗ trợ như miễn, giảm tiền thuê đất và cho phép khai thác một phần diện tích để tạo nguồn lực duy trì không gian xanh.

Một số khu đất khác như 152 Trần Phú, 33 Nguyễn Du và các địa chỉ trên đường Chu Mạnh Trinh cũng tiếp tục được duy trì công viên tạm trong thời gian chờ bàn giao hoặc triển khai dự án. Riêng khu đất 2 - 4 - 6 Nguyễn Huệ (khu “mũi tàu” Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng) sẽ duy trì đến hết ngày 30/4, sau đó bàn giao lại cho đơn vị quản lý theo kế hoạch.

Trong khi đó, nhóm thứ hai gồm các khu đất đã có kế hoạch sử dụng cụ thể và đang triển khai dự án. Với nhóm này, việc chỉnh trang chủ yếu tập trung vào khu vực mặt tiền, bổ sung cây xanh, hoa kiểng nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Các khu đất thuộc nhóm này gồm 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, 8 - 12 Lê Duẩn, 87 Cống Quỳnh, 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo và 7 Lê Thị Hồng Gấm. Các đơn vị thuê đất và chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án theo tiến độ đã được phê duyệt, đồng thời duy trì cảnh quan khu vực xung quanh.

Sở Xây dựng Thành phố đánh giá, việc tận dụng các khu đất trống để hình thành công viên, không gian công cộng tạm thời là giải pháp hiệu quả, góp phần tránh lãng phí tài nguyên đất đai và tạo thêm không gian sinh hoạt cho người dân. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh đô thị trung tâm còn thiếu mảng xanh.

Tuy nhiên, Sở cũng nhấn mạnh việc duy trì công viên tạm phải tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc: không làm thay đổi mục đích sử dụng đất; không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án; không phát sinh các thủ tục pháp lý mới liên quan đến đất đai; đồng thời các khu vực này phải bảo đảm yêu cầu về mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh cho phép các đơn vị quản lý tiếp tục duy trì công viên tạm bằng nguồn kinh phí xã hội hóa hoặc nguồn hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích huy động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.