TP Hồ Chí Minh: Chợ và siêu thị nhộn nhịp, hàng hóa ổn định

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), không khí mua sắm tại TP Hồ Chí Minh sôi động trở lại khi người dân chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm vào ngày mai. Từ chợ truyền thống đến siêu thị, trung tâm thương mại, lượng khách tăng rõ rệt; nguồn cung thực phẩm và hàng thiết yếu dồi dào, giá cả tiếp tục được giữ ổn định.
Chú thích ảnh
Các chợ dân sinh tại TP Hồ Chí Minh mở cửa sớm để phục vụ nhu cầu của người dân khi trở lại sau thời gian nghỉ Tết.

Tại các chợ truyền thống như: Thị Nghè, Bến Thành, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú... các sạp thịt, cá, rau củ, trứng được bày bán từ khá sớm. Một số tiểu thương cho biết, sức mua tăng mạnh vào buổi sáng, tập trung vào các mặt hàng thịt heo, thịt gà, trứng và rau xanh. Giá cả các loại thịt và rau củ quả vẫn giữ ổn định.

Theo đó, giá các loại rau cải, xà lách, mồng tơi dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/bó, cà chua 25.000 - 35.000 đồng/kg, khoai tây có giá 50.000 - 65.000 đồng/kg, thịt lợn ba rọi phổ biến từ 190.000 - 220.000 đồng/kg, nạc đùi khoảng 150.000 - 175.000 đồng/kg... 

Chú thích ảnh
Mặt hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả được chọn mua nhiều nhất trong ngày 22/2.

Trong khi đó, tại siêu thị và cửa hàng tiện lợi, khu vực thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, mì gói, sữa… luôn được bổ sung liên tục. Tại siêu Emart Sala (phường An Khánh), lượng khách tăng cao từ 8 giờ sáng. Khu vực quầy thanh toán nhiều thời điểm phải xếp hàng chờ.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, ngụ phường Long Trường cho biết, chị tranh thủ đi siêu thị để mua thực phẩm cho cả tuần đầu năm. “Tôi đến khá sớm nhưng siêu thị đã đông, đặc biệt là quầy thịt và rau xanh. Khi ra quầy tính tiền phải xếp hàng khoảng 15 - 20 phút mới tới lượt. Dù vậy, hàng hóa rất đầy đủ, giá niêm yết rõ ràng nên tôi thấy yên tâm. Mua sắm xong hôm nay để ngày mai gia đình bắt đầu công việc, học tập trở lại cho thuận lợi", chị Hạnh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người dân chọn đi siêu thị vừa để vui chơi vừa để mua sắm trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết 2026.

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, giá thịt lợn hơi loại 1 ở mức 65.000 đồng/kg, thịt lợn đùi 140.000 đồng/kg, thịt lợn nạc đùi 160.000 đồng/kg, ba rọi 200.000 đồng/kg, cốt lết và chân giò 150.000 đồng/kg, gà ta làm sẵn 120.000 đồng/kg, gà công nghiệp 70.000 đồng/kg, gà tam hoàng 75.000 đồng/kg, vịt làm sẵn 85.000 đồng/kg, trứng gà loại 1 phổ biến 30.000 đồng/chục, trứng vịt 32.000 đồng/chục.... Đây là mức giá được duy trì ổn định trong Chương trình bình ổn thị trường năm 2025 và Tết Bính Ngọ 2026.

Chú thích ảnh
Lượng khách tăng cao nên một số mặt hàng không kịp bổ sung lên quầy kệ.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng cao điểm Tết (tháng 2/2026) tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng hàng qua ba chợ đầu mối tăng 45 - 54% so với ngày thường, đạt 9.200 - 9.900 tấn/ngày vào cao điểm nhưng thị trường không xảy ra thiếu hụt nguồn cung.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng bánh kẹo, đồ gia dụng... được khách hàng chọn mua tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh có 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị và hơn 3.600 cửa hàng tiện lợi. Từ 27 tháng Chạp đến nay, sức mua tại các hệ thống này tăng 20 - 30% so với ngày thường. Các đơn vị đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ gấp 2 - 3 lần, nhiều nơi hoạt động xuyên Tết hoặc chỉ nghỉ mùng 1. Riêng nguồn hàng bình ổn thị trường đạt hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm 23 - 43% nhu cầu tháng Tết, tiếp tục giữ vai trò điều tiết mặt bằng giá.

Chú thích ảnh
Mặt hàng trái cây cũng được bày bán nhiều trong các hệ thống siêu thị.

Theo dự báo của Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, trong những ngày tới, các doanh nghiệp và hệ thống phân phối vẫn sẵn sàng phương án cung ứng, kể cả tổ chức bán hàng lưu động nếu cần, nhằm đảm bảo thị trường ổn định khi người dân trở lại nhịp sống bình thường sau kỳ nghỉ Tết.

Chú thích ảnh
Nhiều gia đình vừa tranh thủ mua sắm hàng hoá vừa đi vui chơi trong ngày cuối cùng của năm mới.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mặt hàng rau củ, quả tại hệ thống siêu thị lớn luôn đầy ắp.
Chú thích ảnh
Mặt hàng trứng gà được bán với giá bình ổn trong suốt thời gian trong và sau Tết.
Chú thích ảnh
Khu vực ăn uống trong các trung tâm thương mại cũng đón lượng khách tăng cao trong ngày 22/2.
Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.