TP Hồ Chí Minh: Siêu thị đông khách ngày 28 Tết, sức mua tăng vọt

Ngày 15/2 (tức 28 Tết), nhiều siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi người dân tranh thủ hoàn tất những phần việc cuối cùng chuẩn bị đón Tết.
Chú thích ảnh
Người dân mua sắm hàng Tết tại siêu thị Emart Sala trong ngày 15/2.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại hệ thống siêu thị của Saigon Co.op, WinMart, Co.opmart Bình Lợi, Co.opmart Lê Văn Việt, Emart Sala... lượng khách khá đông từ sáng sớm. Nhiều thời điểm khu vực quầy thanh toán kín chỗ, khách phải xếp hàng chờ đến lượt.

Chú thích ảnh
Hoa tươi là mặt hàng được người dân chọn mua khá nhiều tại siêu thị.

Tại các quầy bánh mứt, nước giải khát, giỏ quà Tết, khá đông khách đang lựa chọn. Nhiều gia đình mua với số lượng lớn để vừa dùng trong những ngày Tết, vừa làm quà biếu họ hàng, bạn bè. Nhân viên siêu thị liên tục bổ sung hàng hóa lên kệ, đồng thời hỗ trợ khách tìm kiếm sản phẩm.

Chú thích ảnh
Quầy hàng Tết tại Co.opmart Bình Lợi đông khách lựa chọn các sản phẩm Tết.

Một số mặt hàng tiêu thụ mạnh như thịt heo, gà tươi, hải sản, rau củ, bia, nước ngọt và các loại bánh kẹo đã rơi vào tình trạng hết hàng cục bộ trên quầy kệ vào giờ cao điểm. Theo một hệ thống siêu thị tại TP Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù các đơn vị đã chủ động tăng lượng dự trữ từ trước đó, tuy nhiên sức mua tăng đột biến trong ngày 28 Tết đã khiến một số sản phẩm phải chờ bổ sung từ kho lên quầy kệ.

Chú thích ảnh
Mặt hàng mứt Tết, hạt dưa... gần hết trên quầy kệ tại siêu thị Coop mart Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú.
Chú thích ảnh
Nhiều mặt hàng hết cục bộ do sức mua tăng đột biến trong ngày 28 Tết.
Chú thích ảnh
Do sức mua hàng hoá tăng cao nên một số quầy bánh ngọt đã hết hàng và chờ nhân viên vận chuyển từ kho lên.

Không khí mua sắm diễn ra khá sôi động trong trật tự. Nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ đi cùng, vừa mua sắm vừa tranh thủ chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc những ngày giáp Tết. Khu vực giữ xe luôn trong tình trạng kín chỗ, bảo vệ phải liên tục điều tiết phương tiện ra vào.

Chú thích ảnh
Các siêu thị trang trí các không gian mua sắm Tết khá bắt mắt để khách hàng vừa sắm Tết vừa vui chơi cùng gia đình.

Chị Nguyễn Cẩm Tú ngụ phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, năm nay chị ưu tiên mua sắm trong siêu thị thay vì ra chợ truyền thống. “Tôi thấy năm nay siêu thị giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu, từ thịt cá đến bánh mứt, giá còn tốt hơn ngoài chợ nên tôi chọn vào đây mua cho tiện. Hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, niêm yết giá đầy đủ nên cũng yên tâm hơn khi sắm sửa Tết cho gia đình", chị Tú chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng thực phẩm giảm giá sâu để người dân có thể mua sắm nhẹ nhàng, tiết kiệm hơn.

Theo ghi nhận, nhiều siêu thị triển khai các chương trình khuyến mãi sâu trong hai ngày cao điểm 28 - 29 Tết với mức giảm từ 10 - 50% đối với nhóm hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm và đồ gia dụng. Các combo quà Tết được đóng gói sẵn, mức giá đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng cũng được tiêu thụ nhanh chóng.

Chú thích ảnh
Các lối đi trong các siêu thị đông đúc khách hàng đi mua sắm Tết.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các mặt hàng đặc trưng ngày Tết như: dưa hấu đỏ, bánh chưng Tết, bưởi... được bày bán khá nhiều trong các siêu thị.
Chú thích ảnh
Mặt hàng bánh chưng đang giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng cuối năm.
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đi cùng, vừa mua sắm vừa tranh thủ chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc những ngày giáp Tết.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhân viên Co.opmart Xa lộ Hà Nội liên tục bổ sung hàng hóa lên kệ khi nhu cầu tăng cao.
Chú thích ảnh
Này 28 Tết, người dân tranh thủ mua sắm tại các siêu thị, khu vực quầy thanh toán luôn đông khách.
Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.