TP Hồ Chí Minh cam kết đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Nhật Bản - Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
Chú thích ảnh
Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tại Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 64 của Nhật Hoàng Naruhito (23/2/1960 - 23/2/2024), do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 29/2.

Thay mặt chính quyền và nhân dân Thành phố gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến Nhật Hoàng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 64, ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, năm 2023, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đạt được nhiều bước tiến quan trọng, nổi bật nhất là nâng cấp quan hệ thành Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Đó cũng là điểm nhấn đậm nét nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, đồng thời là sự ghi nhận về tiềm năng và cơ hội hợp tác to lớn giữa hai nước.

Thành phố Hồ Chí Minh vui mừng và tự hào đóng góp vào những thành tựu nổi bật của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong năm qua như Lễ hội Việ t- Nhật lần thứ 8 tại Thành phố đã thu hút gần 500 nghìn lượt khách tham dự, góp phần thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết văn hóa - nền tảng vững bền cho tình hữu nghị Việt - Nhật. Năm 2023, Thành phố đã thu hút thêm gần 100 dự án đầu tư mới từ Nhật Bản, nâng tổng số dự án đầu tư của Nhật Bản tại Thành phố lên gần 1.700 dự án với tổng số vốn hơn 5,7 tỷ USD. 

Chú thích ảnh
Ông Ono Masuo (phải), Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố và ông Bùi Xuân Cường (trái), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng sinh nhật Nhà vua Nhật Bản.

Lãnh đạo UBND Thành phố bày tỏ tin tưởng, với sự ủng hộ của Nhật Hoàng và quyết tâm, nỗ lực từ cả hai phía, quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần kiến tạo không gian phát triển rộng lớn hơn cho cả hai nước, hai dân tộc. Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ trở thành đối tác chính, địa chỉ hợp tác ưu tiên và tin cậy hàng đầu của các địa phương Nhật Bản, vì an ninh, thịnh vượng của hai nước và nền hòa bình, ổn định của khu vực.

Tại buổi lễ, ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Nhật Bản - Việt Nam trên tất cả lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào năm 2023. 

Chú thích ảnh
Biểu diễn ca khúc hữu nghị Việt - Nhật “Tomodachi - Tình bạn” do 2 trong số 5 thí sinh Việt Nam đạt giải cao nhất của cuộc thi cùng hát ca khúc “Tomodachi - Tình bạn”.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Nhật Bản giữ vị trí số một trong tài trợ ODA và là nhà đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản có trên 1.060 doanh nghiệp thành viên.

Nhân dịp này, ông Ono Masuo gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành phố, các địa phương đã tiếp nhận, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư; đồng thời khẳng định, cùng với sự phát triển của Việt Nam, quan hệ Nhật Bản - Việt Nam ngày càng trở thành quan hệ hai chiều và bình đẳng hơn. Thêm vào đó, hiện có khoảng 500.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản. Đây sẽ là cơ sở để tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt, góp phần vào sự phát triển của cả Nhật Bản và Việt Nam…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.