Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Thống đốc tỉnh Fukuoka (Nhật Bản)

Chiều 23/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Thống đốc tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) Hattori Seitaro đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro. Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN

Bày tỏ vui mừng gặp lại Thống đốc Hattori Seitaro tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Nhật Bản và tỉnh Fukuoka tháng 11/2023.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung cũng như giữa Việt Nam và tỉnh Fukuoka nói riêng phát triển ngày càng tốt đẹp; đồng thời bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục có những hoạt động hợp tác thiết thực nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phó Thủ tướng đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hà Nội và tỉnh Fukuoka trong hơn 10 năm qua cũng như thiện chí của tỉnh Fukuoka trong việc hỗ trợ Hà Nội xử lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe và môi trường, qua đó làm cho nội hàm hợp tác giữa hai địa phương trở nên phong phú, toàn diện hơn.

Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền tỉnh Fukuoka khuyến khích nhiều hơn nữa các doanh nghiệp của tỉnh sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong những lĩnh vực Fukuoka có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: Cơ sở hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nông nghiệp thông minh, xử lý nước thải, công nghệ cao…

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Thống đốc Hattori Seitaro quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng hơn 20.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại tỉnh Fukuoka.

Tại buổi tiếp, Thống đốc tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) Hattori Seitaro cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Fukuoka với Thủ đô Hà Nội.

Thống đốc cũng cho biết có 34 doanh nghiệp của tỉnh Fukuoka đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới; ngày càng có nhiều người nước ngoài đến sinh sống, học tập tại tỉnh Fukuoka, trong đó cộng đồng người Việt là lớn nhất. Thống đốc mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân với Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng; mong Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc mở đường bay thẳng từ Fukuoka sang Việt Nam. Tỉnh Fukuoka sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Thủ đô Hà Nội xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường trong quá trình phát triển.

Trước đó, Thống đốc Hattori Seitaro đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và chính quyền tỉnh Fukuoka giai đoạn 2024-2028.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.