Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Điện mừng Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản

Nhân dịp đồng chí Tamura Tomoko được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản khóa 29, ngày 18/1/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện mừng.
Chú thích ảnh
Đồng chí Tamura Tomoko được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản khóa 29. Ảnh: Kyodo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đại hội 29 của Đảng Cộng sản Nhật Bản đã thành công tốt đẹp và đồng chí Tamura Tomoko được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương khóa 29. 

Tổng Bí thư đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Nhật Bản trong chặng đường 102 năm qua đã luôn kiên trì mục tiêu cách mạng dân chủ, tiến tới cách mạng xã hội chủ nghĩa, kiên định trong việc phản đối chiến tranh và chủ nghĩa bá quyền; coi trọng việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội, xây dựng đường lối, cương lĩnh và tổ chức. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ 29, ngày càng lớn mạnh, nâng cao uy tín, vị thế trong xã hội Nhật Bản, đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng về quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp; khẳng định sẵn sàng cùng với Ban Lãnh đạo khóa mới của Đảng Cộng sản Nhật Bản duy trì trao đổi, tiếp xúc, tăng cường trao đổi lý luận, phối hợp tại các diễn đàn đa phương. 

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.