TP Hồ Chí Minh: 2 quận tăng cấp độ từ 'xanh' sang 'vàng', không còn 'vùng cam'

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần qua, TP Hồ Chí Minh đã có 2 quận tăng cấp độ dịch từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 và có 4 quận, huyện giảm cấp độ dịch so với tuần trước. Hiện TP Hồ Chí Minh không còn quận, huyện thuộc "vùng cam".

Ngày 22/11, UBND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo đánh giá kết quả cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, dựa vào 3 tiêu chí gồm số ca mắc trong tuần, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 và đảm bảo khả năng chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng, TP Hồ Chí Minh được đánh giá dịch ở cấp độ 2.  

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh không còn quận, huyện thuộc "vùng cam"

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, từ ngày 12-18/11, TP Hồ Chí Minh có 11/22 quận, huyện ghi nhận dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) gồm Quận 1, 4, 6, 7, 8, 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh và Củ Chi; 11/22 địa phương ở cấp độ 2 gồm Quận 2, 5, 10, 13, quận Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức, huyện Hóc Môn và Nhà Bè.

Đối với 312 phường, xã, thị trấn có 150 đơn vị đạt cấp độ 1; 157 phường, xã, thị trấn đạt cấp độ 2 và 5 đơn vị có dịch ở cấp độ 3.

Theo thống kê, có 2 địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là Quận 5 và Phú Nhuận từ cấp độ 1 lên cấp độ 2; 4 địa bàn giảm cấp độ dịch là Quận 11, Bình Thạnh, huyện Củ Chi từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 và huyện Cần Giờ từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, mỗi ngày, thành phố đều có hơn 1.000 ca mắc mới được công bố. Số ca nhập viện vẫn cao hơn số ca xuất viện. Số ca nặng, tử vong có khuynh hướng gia tăng, đặc biệt tập trung ở nhóm có bệnh nền, tuổi trên 50. 

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, hiện Thành phố đang điều trị cho 13.721 bệnh nhân, trong đó có 574 trẻ em dưới 16 tuổi, 327 bệnh nhân nặng đang thở máy và 9 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 21/11 có 1.223 bệnh nhân nhập viện, 749 bệnh nhân xuất viện và 59 trường hợp tử vong.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ