TP Hà Nội đồng ý mở 2 đưòng bay nội địa, đường sắt vẫn 'đóng cửa'

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội, TP Hà Nội đã thống nhất mở lại hai đường bay nội địa, gồm: Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đà Nẵng, với tần suất 1 chuyến khứ hồi/1 ngày. Thời gian mở giai đoạn 1 là 10 ngày, bắt đầu từ ngày 10/10.

Với đường sắt, UBND Hà Nội vẫn đề nghị tạm dừng đón trả khách tại ga Hà Nội.

Từ ngày 1/10, Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) xây dựng và gửi xin ý kiến 24 tỉnh/thành phố về kế hoạch tạm thời tổ chức hoạt động vận tải bằng đường sắt. Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ tổ chức lại 2 tuyến:  Tuyến đường sắt Thống nhất có 1 đôi tàu/1 ngày (đón tiễn hành khách tại 39 ga); tuyến Hà Nội – Hải Phòng có 1 đôi/1 ngày (đón tiễn hành khách tại 8 ga).

Chú thích ảnh
Ngành Đường sắt vẫn chưa thể chạy tàu lại.

Tuy nhiên, TP Hà Nội chưa đồng ý với dự thảo kế hoạch chạy tàu và khẳng định quan điểm dừng vận tải hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội và đề nghị ngành Đường sắt có các bước chuẩn bị điều kiện cần thiết trước khi hoạt động trở lại.

Tại cuộc họp với Bộ GTVT ngày 8/10, lý giải về việc chưa đồng ý mở lại tuyến đường sắt, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long cho biết, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Thủ đô, theo nguyên tắc "đóng trước, mở sau", quan điểm phục hồi vận tải của Thành phố phải thận trọng, có phương án, giải pháp và lộ trình cụ thể.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Hà Nội đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam làm rõ các yếu tố quy định y tế với hành khách, tạm thời chưa đi đến 4 tỉnh khu vực (TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An), phải làm rõ phương án đưa/đón khách đến và đi từ các ga trên địa bàn Hà Nội và từ Hà Nội đi các địa phương khác.

Trong khi đó, đại diện Sở GTVT TP Hải Phòng cho hay, Hải Phòng chỉ có tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng sẽ chờ Hà Nội, khi Hà Nội sẵn sàng mở thì Hải Phòng đồng thuận.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.